3,8 triệu USD tiền phạt cho kẻ trộm cắp hàng đem bán trực tuyến suốt 19 năm

05/10/2020 15:29 GMT+7

Sau 19 năm trộm cắp và bán hàng qua mạng, một phụ nữ ở thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ), đã bị tuyên án 54 tháng tù giam và nộp phạt 3,8 triệu USD (hơn 88 tỉ đồng).

Theo Đài CNN hôm 4.10, bị cáo Kim Richardson, 63 tuổi, đồng ý hoàn trả 3,8 triệu USD theo sau vụ điều tra của FBI phối hợp với lực lượng Mật vụ Mỹ.
Trong suốt 19 năm, bà này đi khắp nước Mỹ và trộm cắp hàng hóa từ vô số cửa hiệu trên toàn quốc trước khi bán vật phẩm trên eBay. Bị cáo luôn sử dụng dịch vụ chuyển hàng của hệ thống bưu điện Mỹ, Federal Express và United Parcel Service.
“Richardson ra tay tại những cửa hàng bán lẻ. Y thị dùng công cụ để vô hiệu hóa thiết bị an ninh và bỏ hàng một chiếc túi đen cỡ lớn và đường hoàng ra ngoài”, theo thông tin của các cơ quan điều tra.
“Có kẻ đã hỗ trợ Richardson trong việc mua bán tang vật, cũng như đóng gói và gửi hàng hóa”, phía điều tra cho hay.
Sau khi thi hành xong án tù và được phóng thích, bị cáo sẽ tiếp tục bị theo dõi và quản thúc trong vòng 3 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.