4 lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Indonesia

15/12/2021 12:33 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều lợi thế hơn so với đối thủ Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở lượt trận thứ 3 vòng bảng diễn ra vào 19 giờ 30 thứ Tư 15.12. Với phong độ hiện tại, Việt Nam được đánh giá cao về chuyên môn hơn so với Indonesia. Chúng ta có thể liệt kê một số yếu tố được xem là lợi thế của ‘Đoàn quân sao vàng’ trước ‘Đội bóng xứ vạn đảo’.

1. Lực lượng

Trong khi đội tuyển Việt Nam không có trường hợp chấn thương, thẻ phạt nào phải nghỉ thi đấu thì đội tuyển Indonesia thiếu vắng một trụ cột. Người hâm mộ bóng đá Indonesia đã rất bức xúc khi trung vệ Elkan Baggott cao 1m94 của họ bị cấm thi đấu trận gặp tuyển Việt Nam dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính, không mắc Covid-19. Elkan Baggott đang thi đấu cho đội trẻ Ipswich Town, phải tự cách ly cho đến ngày 18.12 vì trong chuyến bay của anh từ London đến Singapore, có 1 hành khách cho kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron.

2. Tâm lý thi đấu

Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại của đội tuyển Indonesia đã đá trận chung kết SEA Games 2019, trận đấu U.22 Indonesia thua U.22 Việt Nam 0-3. Hai trận gần nhất đối đầu với nhau trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển quốc gia Indonesia đều thua đậm Việt Nam, lần lượt là 1-3 và 0-4. Vì vậy không nhiều thì ít, các cầu thủ xứ vạn đảo sẽ có tâm lý e dè trước sức mạnh của Việt Nam. Trước trận đấu HLV Shin Tae-yong của Indonesia chắc chắn phải làm ‘liệu pháp tinh thần’, nhưng một trong những điểm yếu của tuyển thủ Indonesia qua nhiều thế hệ chính là dễ mất bình tĩnh dẫn đến sai lầm cá nhân.

3. Lịch thi đấu

Sau trận gặp Việt Nam, Indonesia còn phải đối đầu với đối thủ mạnh Malaysia ở lượt cuối. Trong khi đó, cũng ở lượt trận cuối, Việt Nam sẽ chỉ gặp Campuchia, đội không còn động lực cạnh tranh vé vào bán kết và thực lực của Campuchia cũng khó giúp họ giành điểm trước Việt Nam. HLV Park có thể dồn lực giành trọn 3 điểm trong trận gặp Indonesia vào tối 15.12, qua đó lấy vé vào bán kết với vị trí nhất bảng mà không cần quan tâm đến kết quả lượt trận cuối cùng. Indonesia có thể không căng sức đá với đội mạnh Việt Nam mà dành sự tập trung vào trận cuối gặp đối thủ vừa tầm với họ là Malaysia để có vé đi tiếp.

4. Indonesia dễ thủng lưới ở thời điểm quan trọng và Việt Nam thì ngược lại

Trong bóng đá hiện đại, việc ghi bàn hoặc bị thủng lưới trong 15 phút đầu và 15 phút cuối là cực kì quan trọng, có thể ảnh hưởng nhiều đến thế trận và kết quả chung cuộc. Ấy vậy mà 11 trận đấu dưới thời HLV Shin Tae-yong, tuyển Indonesia bị thủng lưới 23 bàn, trong đó có tới 16 bàn thua ở những thời điểm quan trọng là 15 phút đầu và 15 phút cuối trận. Điều này cho thấy sự thiếu tập trung của cầu thủ Indonesia ở những thời điểm then chốt. Nếu không khắc phục được nhược điểm này, Indonesia sẽ phải trả giá. Vì Việt Nam có thống kê ghi bàn tốt trong những giây phút quan trọng. Như ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, dù chưa có điểm nhưng có 4/6 bàn thắng của Việt Nam ghi trong 15 phút đầu hoặc cuối của trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.