4 ngày nghỉ lễ 2.9 bạn sẽ làm gì, đi đâu?

Lê Thanh
Lê Thanh
31/08/2022 11:26 GMT+7

Được nghỉ đến 4 ngày trong dịp lễ 2.9 sắp tới, bạn trẻ sẽ có kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi ra sao?

Bữa cơm gia đình

lê thanh

Nguyễn Thị Thúy Vân, sinh viên Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM, cho biết: “Các bạn trẻ thường đi chơi với bạn bè, đi du lịch với người yêu hoặc đi sửa soạn sắc đẹp, làm tươi mới lại bản thân. Mỗi người có quyền lựa chọn cho mình một cách riêng".

Trong kỳ nghỉ lễ dịp 2.9 này Vân lên kế hoạch ở bên gia đình, cùng mẹ nấu ăn rồi cả nhà quây quần bên bữa cơm ấm áp. "Suốt thời gian qua, mọi người đều phải bận lo toan công việc, người đi học, người đi làm nên hiếm khi được ngồi cùng nhau ăn cơm trò chuyện. Do đó, kỳ nghỉ lễ sắp tới sẽ là những ngày đáng quý nhất của tôi”, nữ sinh viên chia sẻ.

Còn thạc sĩ Lê Hồng Việt (35 tuổi), Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Á (TP.HCM), cho biết: “Trong 4 ngày nghỉ lễ, tôi dành 2 ngày đầu để về quê nội ở tỉnh Thanh Hoá. Sau đó, tôi cùng vợ và hai con trai về chơi với ông bà ngoại ở tỉnh Tây Ninh. Chiều 4.9, chúng tôi sẽ trở lại TP.HCM để các cháu đi khai giảng năm học mới vào sáng 5.9”.

Anh Hồng Việt chia sẻ: “Kỳ nghỉ lễ là dịp để gia đình có thời gian đưa các cháu về thăm ông bà hai bên nội, ngoại. Tôi luôn mong muốn hai con được ở bên ông bà nhiều hơn để hiểu và yêu thương ông bà nhiều hơn”.

Khu vui chơi Đà Lạt

lê thanh

Là một cán bộ Đoàn, anh Lê Tuấn Nghĩa (28 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết: “Sau một mùa hè cháy hết mình với các hoạt động tình nguyện thì trong 4 ngày nghỉ lễ, tôi sẽ dành thời gian cho gia đình”.

Anh Nghĩa chia sẻ: “Tôi sẽ cùng vợ về quê tại Đà Lạt thăm mẹ và bà ngoại, nấu bữa cơm để mọi người có dịp sum vầy bên nhau. Tôi cũng sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để làm mới lại mình để có thêm năng lượng, trở lại TP.HCM, chuẩn bị một đêm trung thu thật ý nghĩa cho thiếu nhi”.

Tương tự, Cao Ngọc Kim Ngân, Bí thư Đoàn Trường THPT Long Trường (TP.HCM), cho biết: “Trong kỳ nghỉ lễ, em sẽ dành thời gian hoàn thành việc chuẩn bị cho việc đi học trở lại và bắt đầu công tác chuẩn bị cho hoạt động đón trung thu, tạo điều kiện cho thiếu nhi được vui chơi, rước đèn trong đêm hội trăng rằm sau 2 năm không thể tổ chức vì dịch Covid-19”.

Kim Ngân cho biết thêm: “Tuy hè đã hết nhưng những người mang trên mình màu áo xanh của thanh niên tình nguyện vẫn luôn gắn liền với công tác thiếu nhi. Nếu các bạn trẻ nào không đi chơi thì hãy cùng với chúng tôi chuẩn bị các hoạt động trung thu cho thiếu nhi nghèo để các em có được một mùa trung thu ấm áp, nghĩa tình”.

Theo Lê Thị Ngọc Diệp, sinh viên Trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức (TP.HCM), với kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9 dài như thế này, mình dự định sẽ cùng người thân quây quần cùng nhau. “Vì vào những dịp nghỉ lễ như thế này người ta sẽ lên kế hoạch với những chuyến đi cùng bạn bè hay những người thân yêu của mình. Nhưng việc cùng gia đình có được bữa cơm ấm cúng sau một khoảng thời gian làm việc cũng như học tập lại là điều bình yên hơn”, Ngọc Diệp, nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.