4 tiểu hành tinh nào có nguy cơ đâm vào trái đất

01/07/2019 14:05 GMT+7

Giới khoa học cảnh báo 4 tiểu hành tình đang di chuyển hướng đến trái đất, mang theo nguy cơ hủy diệt toàn bộ nhân loại nếu va chạm với hành tinh xanh.

Liên Hiệp Quốc lo ngại các tiểu hành tinh đâm vào khu vực đông dân cư nên quyết định chọn 30.6 là Ngày Tiểu hành tinh Quốc tế để nâng cao nhận thức người dân thế giới về vấn đề này.
Lịch sử đã ghi nhân vụ tiểu hành tinh phát nổ và hủy diệt hàng trăm hecta rừng ở khu vực Tunguska, Nga hồi năm 1908.
Hiện có đến 4 tiểu hành tinh đang di chuyển hướng đến trái đất:

1979 XB

Với đường kính 900 m, tiểu hành tinh này nếu va chạm với trái đất sẽ gây ra thảm họa nghiêm trọng. Hiện 1979 XB đang di chuyển hướng đến trái đất với tốc độ 70.000 km/giờ, cứ mỗi giây đến gần hơn khoảng 30 km.

1979 XB

NASA

Trong "danh sách mối đe dọa" của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA), 1979 XB đứng hàng thứ 2. Các chuyên gia cảnh báo tiểu hành tinh này có thể bất ngờ thay đổi quỹ đạo, tiến đến gần hơn trái đất dự kiến vào năm 2024.

Apophis

Với kích thước bằng 4 sân bóng đá cộng lại, Apophis đang ở vị trí rất gần với quỹ đạo trái đất. Hiện tiểu hành tinh này còn cách trái đất hơn 200 triệu km và mỗi giây di chuyển khoảng 0,5 km.

Apophis

NASA

Các nhà nghiên cứu dự đoán đến 2029, Apophis cách trái đất khoảng 30.000 km. Nếu va chạm với trái đất, sức tàn phá của nó tương đương với 15.000 quả bom nguyên tử nổ cùng lúc.

2010 RF12

Đứng đầu danh sách mối đe dọa của ESA, tiểu hành tinh 2010 RF12 đang cách trái đất khoảng 215 triệu km và đang di chuyển với tốc độ 117.935 km/giờ. Đến cuối thế kỷ 21 thì tiểu hành tinh này được dự đoán sẽ đến gần trái đất.

2010 RF12

ESA

Với trọng lượng khá nhỏ, khoảng 500 tấn và đường kính 7 m, 2010 RF12 nếu va chạm với trái đất, có thể gây ra thiệt hại ít hơn vụ thiên thạch rơi xuống thành phố Chelyabinsk (Nga) hồi năm 2013, gây thiệt hại hàng ngàn tòa nhà và làm bị thương hàng trăm người. Giới chuyên gia dự báo 2010 RF12 có thể di chuyển ngang qua quỹ đão trái đất vào ngày 13.8.2022.

2000 SG344 

2000 SG344 là một trong nhóm tiểu hành tinh Aten nằm sát quỹ đạo trái đất, có nguy cơ va chạm trong vòng 3-4 thập niên tới. Tuy có đường kính khá nhỏ 50 m, nhưng tiểu hành tinh nãy vẫn lớn gấp đôi thiên thạch rơi xuống Chelyabinsk (Nga) hồi 2013, gây thiệt hại nghiêm trọng.

2000 SG344

ESA

Hiện 2000 SG344 đang di chuyển với tốc độ 112.000 km/giờ và mỗi giây tiến đến gần trái đất thêm khoảng 1,3 km. Ngoài ra còn có nhiều thiên thạch và tiểu hành tinh vẫn chưa được khám phá, có nguy cơ rình rập trái đất trong tương lai.

[VIDEO] Tàu Osiris-Rex thám hiểm tiểu hành tinh có thể va vào Trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.