4 trận động đất trong 1 ngày ở Sơn La

28/07/2020 06:01 GMT+7

Ngày 27.7, H.Mộc Châu (Sơn La) liên tiếp xảy ra 4 trận động đất, trong đó có trận động đất mạnh 5,3 độ Richter, khiến nhiều nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc mạnh.

Mạnh nhất từ đầu năm

Bà Vũ Thị Tuyết, Trạm trưởng Trạm y tế xã Tân Lập (H.Mộc Châu), cho biết trận động đất đầu tiên xảy ra trưa 27.7, khi bà đang ở nhà riêng tại tiểu khu 12, cách cơ quan khoảng 1 km. “Tôi thấy nền nhà rung lên bần bật, bức tranh treo tường rơi xuống đất”, bà Tuyết nhớ lại khoảnh khắc xảy ra động đất. Cũng theo bà Tuyết, quãng thời gian nhà cửa và mặt đất bị chao đảo, rung lắc dài khoảng 5 - 7 giây.
Tại Hà Nội, người dân sống và làm việc trong các khu nhà cao tầng trưa 27.7 cũng cảm nhận rõ sự rung lắc của trận động đất xảy ra ở H.Mộc Châu.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết khu vực H.Mộc Châu (Sơn La) đến 17 giờ ngày 27.7 đã ghi nhận liên tiếp 4 trận động đất. Trận đầu tiên lúc 12 giờ 14 phút 51 giây với cường độ 5,3 độ Richter là trận động đất mạnh nhất xảy ra từ đầu năm đến nay. Ở cường độ này, mặt đất ở vị trí chấn tiêu xảy ra rung động nền lên tới cấp 8 - cấp 9. Dư chấn của động đất có thể lan truyền đi rất xa. Đây chính là nguyên nhân khiến người dân trên các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội có thể nhận rõ sự chao đảo, rung lắc.
3 trận liên tiếp được ghi nhận sau đó lúc 12 giờ 39 phút 59 giây có cường độ 3 độ Richter, xảy ra ở vị trí 20.90N - 104.683E, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất thứ ba xảy ra lúc 15 giờ 52 phút 26 giây có cường độ 3,8 độ Richter, tại vị trí 20.907N - 104.683E, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất thứ tư xảy ra lúc 16 giờ 17 phút 7 giây, mạnh 3,3 độ Richter, tại vị trí 20.925N - 104,608E, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km.

126 nhà dân lún, nứt sau động đất

Cận cảnh những ngôi nhà bị thiệt hại do động đất liên tiếp ở Sơn La

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Anh, thông thường, sau các trận động đất cường độ lớn sẽ tiếp tục có các dư chấn, xảy ra những trận động đất có cường độ nhỏ hơn, cá biệt có trường hợp cường độ động đất sau mạnh hơn so với trận đầu tiên.

Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Liên quan động đất liên tiếp tại Sơn La, ngày 27.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi các bộ, ngành, T.Ư và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình khẩn trương khắc phục hậu quả của động đất.
Thủ tướng yêu cầu 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình kiểm kê, đánh giá thiệt hại về tài sản, công trình sau động đất; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; thông tin kịp thời về động đất, dư chấn sau động đất, ổn định tâm lý cho người dân, tránh gây hoang mang, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương phối hợp các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình đánh giá mức độ an toàn công trình hồ, đập sau động đất, kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng để đảm bảo an toàn trong vận hành các công trình.
“Qua theo dõi, H.Mộc Châu nằm trên đới đứt gãy sông Đà hiện có hoạt động địa chất diễn ra tương đối mạnh và dự báo tương lai sẽ còn những trận động đất mạnh hơn, cường độ lên tới 5,5 độ Richter”, ông Anh nói.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Mộc Châu, các trận động đất xảy ra trong ngày 27.7 gây thiệt hại nhiều công trình, nhà dân. Cụ thể, trụ sở UBND xã Tà Lài bị lún, nứt tường, cháy nổ hệ thống điện. Còn tại các xã Tân Hợp, Quy Hướng, Tà Lại, có 2 trạm y tế, 2 nhà văn hóa, 1 công trình trường học bị lún nứt, trần nhà bị sập, hư hỏng, 126 nhà dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói và các tấm lợp. Tại trung tâm TT.Mộc Châu, lở đá đè trúng 1 ô tô khiến phương tiện này bị hỏng nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.