48.000 tài khoản Warzone và Vanguard gian lận đã bị cấm

24/12/2021 10:58 GMT+7

Hàng chục ngàn tài khoản Call of Duty Warzone và Vanguard có hành vi gian lận đã bị cấm sau khi ra mắt hệ thống anti-cheat mới.

Theo VCG, Activision đã tiến hành một làn sóng truy quét và cấm gian lận Call of Duty lớn vào ngày 21.12 vừa qua. Công ty cho biết rằng có khoảng 48.000 tài khoản có hành vi gian lận đã bị cấm trên Call of Duty: Vanguard Warzone.

48.000 tài khoản gian lận đã bị cấm trên Call of Duty: Vanguard và Warzone

Activision

Vào tháng 8, Activision tuyên bố rằng họ đã thực hiện cấm vĩnh viễn hơn 500.000 kẻ gian lận trên Warzone kể từ khi game bắn súng miễn phí ra mắt vào tháng 3.2020. Để tiếp tục động thái chống lại những hành vi xấu trong trò chơi, nhà phát hành đã giới thiệu tính năng chống gian lận với trình điều khiển cấp kernel của Warzone trên toàn cầu vào tuần trước.

Trình điều khiển cũng được phát hành cho Call of Duty: Vanguard vào một ngày sau đó, được tự động cài đặt cùng với bản cập nhật Warzone Pacific trên Battle.net và là yêu cầu bắt cuộc cần phải có để chơi trò chơi trên PC. Cơ chế hoạt động của nó được cấp các đặc quyền cao trên máy tính của người chơi và có thể truy cập tất cả các tài nguyên trên hệ thống khi đang chạy.

Activision lưu ý rằng các phần mềm gian lận đã trở nên tinh vi hơn và hiện có thể thao túng mã của trò chơi mà không cần chạy trong chính trò chơi đang bị khai thác. Điều này có thể khiến không thể phát hiện bằng các phương pháp chống gian lận có sẵn. Trình điều khiển mới cho phép trò chơi giám sát bất kỳ ứng dụng nào khác có thể đang chạy cùng lúc, giúp nhóm chống gian lận của Warzone tìm ra liệu người chơi có đang sử dụng quy trình trái phép để thao túng trò chơi hay không.

Mặc dù trình điều khiển được bắt buộc chạy để chơi Warzone, nhưng Activision tuyên bố nó sẽ chỉ chạy trong khi người dùng đang chơi trò chơi và sẽ tắt ngay khi họ thoát ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.