5 học sinh nữ dùng nước muối tạo ra nguồn điện

Thúy Hằng
Thúy Hằng
02/09/2023 11:21 GMT+7

5 học sinh nữ Trường THCS An Phú Đông, Q.12, TP.HCM đã mày mò và thực hiện thành công dự án dùng nước muối tạo ra nguồn điện, cung cấp cho các thiết bị trong gia đình.

5 học sinh nữ "dùng nước muối tạo ra nguồn điện" này là Tống Nguyễn Thanh Vân, Võ Ngọc Phương Quỳnh, Phạm Thị Yến Như, Nguyễn Hoàng Kim Ngân và Phạm Nguyễn Trâm Anh, học sinh lớp 8.

Thầy giáo hướng dẫn cho nhóm là Trịnh Tấn Đạt (28 tuổi), giáo viên toán, Trường THCS An Phú Đông, Q.12. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thầy Đạt cho hay trong năm học 2022-2023, tình cờ từ một clip thí nghiệm khoa học trên mạng là "tạo dòng điện từ quả chanh", nhóm học sinh lúc này đang học lớp 7, các em thấy hay và muốn làm thử nên đã liên hệ với thầy nhờ hướng dẫn.

5 học sinh nữ dùng nước muối tạo ra nguồn điện - Ảnh 1.

5 học sinh nữ và sản phẩm dự thi "dùng nước muối tạo ra nguồn điện"

NVCC

Nhiều khó khăn

"Tôi có gợi ý là đổi quả chanh bằng nước muối và dùng miếng kim loại to hơn để tạo nguồn điện mạnh hơn. Cùng khoảng thời gian đó, một thầy giáo giới thiệu cho chúng tôi biết tới cuộc thi 'Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố' nên nhóm lấy ý tưởng này để thực hiện sản phẩm và dự thi", thầy Đạt nói.

"Với sáng tạo dùng nước muối để tạo ra nguồn điện, nhóm học sinh mong muốn cung cấp điện cho các thiết bị trong gia đình, giải quyết khó khăn cho bà con ngoài đảo xa hay vùng núi chưa có điện", thầy giáo dạy toán, người hướng dẫn của nhóm chia sẻ thêm.

Dự án dùng nước muối tạo ra nguồn điện được thực hiện như thế nào? Thanh Vân và Phương Quỳnh phụ trách ý tưởng, các thành viên khác góp ý và cả nhóm làm sản phẩm. Khi gặp khó khăn, thầy Đạt sẽ tư vấn và cùng các bạn tìm cách xử lý. Thầy cũng góp ý để nâng cao chất lượng sản phẩm như tăng dòng điện và thời gian sử dụng của sản phẩm.

5 học sinh nữ dùng nước muối tạo ra nguồn điện - Ảnh 2.

Nhóm và thầy giáo hướng dẫn trong ngày được trao giải khuyến khích cấp thành phố

NVCC

Nhóm 5 nữ sinh cho biết quá trình làm thực tế mới thấy mọi thứ đều không dễ dàng như tưởng tượng. Nhóm vấp phải nhiều khó khăn và bất đồng quan điểm khi tạo hình sản phẩm không như kỳ vọng, không có dòng điện sinh ra, khó khăn trong việc tìm nguyên liệu…

Khi thuyết trình sản phẩm, tới ngày gần thi, Thanh Vân là nhóm trưởng nhưng phải vắng mặt vì tham gia hành trình "Em yêu tổ quốc Việt Nam" trong 7 ngày, các thành viên khác phải "cân" thêm công việc. Nhiều hôm, các học sinh ở lại trường tới 7, 8 giờ tối để tập thuyết trình và khi về nhà vẫn góp ý nhau về nội dung qua nền tảng Zoom.

Cả 5 nữ sinh đều học tập, thực hành siêu giỏi

NVCC

Vượt qua nhiều khó khăn, dự án dùng nước muối để tạo ra nguồn điện của nhóm 5 học sinh nữ cùng sự hướng dẫn của thầy Trịnh Tuấn Đạt đã được giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố trong năm học vừa qua. Cuộc thi do Thành đoàn cùng Sở Khoa học-Công nghệ, Sở GD-ĐT TP.HCM và các đơn vị khác tổ chức. Dự án của nhóm cũng được bước tiếp vào vòng chung kết cuộc thi toàn quốc, sẽ diễn ra tới đây.

Học và hành đều siêu giỏi 

Cả 5 học sinh nữ trong dự án dùng nước muối tạo ra nguồn điện đều yêu thích các môn STEM, sở hữu bảng thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa đáng ngưỡng mộ.

Tống Nguyễn Thanh Vân là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, năm học vừa qua em ở vị trí hạng nhất khối 7 về học tập; giải nhì hội thi Đại sứ văn hóa đọc cấp quận; giải nhì bóng bàn cấp quận; giải ba cờ vua cấp quận. Yêu thích nhất là các môn toán, hóa, sinh, Thanh Vân nuôi dưỡng ước mơ trở thành một bác sĩ trong nhiều năm tới.

Ngoài học tập, nữ sinh chơi tốt các môn thể thao như bóng bàn, cờ vua, bóng chuyền, bơi lội, làm đồ thủ công… Những cuộc thi Thanh Vân từng tham gia ngoài Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố còn là Chỉ huy Đội giỏi cấp quận; Tên lửa nước cấp thành phố…

Thanh Vân (trái) và Yến Như

Võ Ngọc Phương Quỳnh cũng là học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Em vào tới chung kết cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2021 và 2022. Nữ sinh này từng tham gia nhiều cuộc thi vẽ tranh như Thế giới muôn màu 2023; Vì môi trường tương lai 2023; Bảo vệ môi trường bền vững 2023…

Phạm Thị Yến Như có sở trường về các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý. Bạn từng tham gia cuộc thi Tên lửa nước cấp thành 2022-2023; Văn hay chữ tốt cấp quận và giành giải ba cuộc thi Văn hay chữ tốt cấp trường. Yến Như cho hay mục tiêu của mình là thi đậu vào trường chuyên trong thành phố và trở thành một bác sĩ tâm lý.

Kim Ngân (trái) và Trâm Anh

NVCC

5 học sinh nữ dùng nước muối tạo ra nguồn điện - Ảnh 6.

Phương Quỳnh trong một cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam

NVCC

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Kim Ngân đạt học sinh xuất sắc nhiều năm liền, sở trường là các môn học ngữ văn, mỹ thuật. Bạn tham gia vòng thi chung kết Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ cấp thành phố lần 24; Nét vẽ xanh cấp quận năm 2022-2023. Còn Phạm Nguyễn Trâm Anh, nữ sinh có sở trường là ghi nhớ nhanh. Bạn từng tham gia hội thi Tên lửa nước cấp thành phố 2022-2023; Chỉ huy đội giỏi cấp quận; Nét ảnh tuổi thơ cấp quận…

Thầy Trịnh Tấn Đạt, người hướng dẫn các học sinh cũng là giáo viên giỏi cấp trường và đạt giải khuyến khích hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận. Thầy Đạt cho biết là một người thầy, không gì vui hơn là thấy niềm đam mê, yêu thích học tập và sáng tạo trong các học sinh. Thầy luôn sẵn sàng giúp đỡ các học trò để các bạn có thể tiếp cận được kiến thức một cách thực tế thông qua các hoạt động, cuộc thi về nghiên cứu khoa học...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.