5 ngôi sao có thể 'làm mưa làm gió' trên thị trường chuyển nhượng sau Euro 2020

14/07/2021 06:00 GMT+7

VCK Euro 2020 đã kết thúc sau 1 tháng khởi tranh với chức vô địch thuộc về đội tuyển Ý. Không chỉ là sàn diễn cho các ngôi sao đã định vị được tên tuổi trên bản đồ bóng đá thế giới , giải đấu lớn nhất lục địa già còn là nơi để cho nhiều cầu thủ tài năng bước ra ánh sáng.

Và đây là những cái tên thi đấu nổi bật ở Euro 2020 có thể sẽ làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu trước khi mùa giải 2021-2022 bắt đầu.
Patrik Schick: Có thể nói, tiền đạo người CH Czech là phát hiện lớn nhất tại VCK Euro 2020 ở vị trí trung phong. Chân sút sinh năm 1996 là cầu thủ duy nhất có thể bắt kịp với thành tích ghi bàn của siêu sao Cristiano Ronaldo với cùng 5 bàn thắng. Patrik Schick có thể hình lý tưởng với chiều cao gần 1m90. Bên cạnh đó, cầu thủ đang khoác áo Bayern Leverkusen còn được đánh giá cao ở khả năng tì đè, chạy chỗ thông minh, độc lập tác chiến tốt và dứt điểm cực kỳ hiệu quả. Trung phong người CH Czech vừa mới chuyển sang thi đấu ở Bundesliga từ mùa giải 2020-2021 và vẫn còn hợp đồng với Bayer Leverkusen đến tháng 6.2025. Anh được định giá 23 triệu euro (theo Transfermarkt), và đây là con số mà không lớn đối với những “đại gia” ở châu Âu để có thể sở hữu một cây săn bàn chất lượng.
Kasper Dolberg: Tiền đạo người Đan Mạch cũng là cái tên chơi nổi bật và gây được sự chú ý ở VCK Euro 2020. Từ một người thế vai, chân sút sinh năm 1997 đã tận dụng rất tốt cơ hội được trao và chiếm luôn suất đá chính ở vị trí cao nhất trên hàng công của “Những chú lính chì”. Dù cũng được bố trí đá cắm trong đội hình nhưng Dolberg lại có lối chơi khác so với Patrik Schick. Anh được đánh giá cao hơn ở khả năng sáng tạo và chớp cơ hội cực tốt. Tiền đạo 24 tuổi nổ súng 3 lần, có đóng góp lớn vào thành tích được xem là bất ngờ khi giúp Đan Mạch lọt đến vòng bán kết và chỉ chịu thua đội tuyển Anh ở hiệp phụ. Hiện tại, anh đang thi đấu ở Ligue 1 trong màu áo CLB Nice. Với màn trình diễn ở VCK Euro 2020, Dolberg nhiều khả năng cũng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Anh đang được định giá 20 triệu euro (Transfermarkt) và vẫn còn hợp đồng với CLB Nice đến tháng 6.2024.
Federico Chiesa: Chiesa được xem là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong thành phần đội tuyển Ý giành chức vô địch Euro 2020. Từ một cầu thủ dự phòng ở 3 trận vòng bảng, tiền đạo sinh năm 1997 đã đẩy luôn người đồng đội là Berradi lên băng ghế dự bị với màn trình diễn xuất sắc mỗi khi được tung vào sân. Chiesa có thể lực sung mãn và luôn khiến hàng thủ đối phương phải khốn đốn với những pha bứt tốc, đột phá bên hành lang cánh. Chiesa là một cầu thủ đa năng, ngoài vị trí tiền đạo phải sở trường, anh còn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu được bố trí chơi ở cánh đối diện. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Juventus theo dạng cho mượn từ Fiorentina và được định giá 60 triệu euro (Transfermarkt).
Pedri: Dù sinh năm 2002, mới 19 tuổi và là em út của đội tuyển trẻ trung nhất VCK Euro 2020 - Tây Ban Nha nhưng Pedri lại chơi rất chững chạc. Không quá nếu nói Pedri là cầu thủ chơi nổi bật, có phong độ ổn định và có vai trò quan trọng nhất trong đội hình của La Roja. Ở khu vực giữa sân, cầu thủ đang khoác áo Barcelona gây ấn tượng mạnh ở khả năng cầm nhịp và hoạt động cực kỳ năng nổ. Anh chơi không sót 1 phút nào trong 6 trận đấu của đội bóng xứ sở bò tót trước khi phải rời giải vì thua nhà đương kim vô địch Ý ở bán kết. Pedri cũng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất VCK Euro 2020 theo bầu chọn từ UEFA. Hiện tại, anh đang có mức giá khủng đối với cầu thủ mới 19 tuổi. CLB nào muốn sở hữu chữ ký của Pedri phải chi cho Barcelona 70 triệu euro (theo Transfermarkt).
Leonardo Spinazzola: Nếu nhắc đến thành tích vô địch Euro 2020 của đội tuyển Ý, người hâm mộ của đất nước hình chiếc ủng chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cái tên Leonardo Spinazzola. Anh được HLV Roberto Mancini đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc tại Euro lần này. Hậu vệ sinh năm 1993 gây ấn tượng mạnh khi hoạt động cực kỳ hiệu quả bên phía hành lang cánh trái của đội tuyển Ý. Không chỉ đảm bảo phòng ngự, Spinazzola còn được xem là “mũi khoan” cực kỳ lợi hại trong những pha tổ chức tấn công. Tuy nhiên, anh đã phải nói lời chia tay sớm với giải đấu khi dính chấn thương trong trận đội tuyển Ý gặp Bỉ ở tứ kết. Hậu vệ sinh năm 1993 khoác áo AS Roma kể từ mùa giải 2019-2020, vẫn còn hợp đồng đến năm 2024 và đang được trang Transfermarkt định giá 26 triệu euro. Đây là số tiền không lớn để các đội bóng ở châu Âu có thể tăng cường sức mạnh ở hành lang cánh trái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.