6.248 người chết trong cuộc chiến chống ma túy của Philippines

Khánh An
Khánh An
29/05/2022 20:16 GMT+7

Báo cáo của Cơ quan Phòng chống ma túy Philippines (PDEA) cho thấy đã có 6.248 nghi phạm mất mạng trong cuộc chiến chống ma túy của chính phủ.

Thi thể một nghi phạm trong chiến dịch chống ma túy của Philippines

reuters

Tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin Cơ quan Phòng chống ma túy Philippines (PDEA) ngày 29.5 công bố tổng số nghi phạm bị giết trong cuộc chiến chống ma túy của nước này tính đến ngày 30.4 là 6.248 người.

Thông tin được đưa ra trong báo cáo định kỳ của PDEA về số liệu liên quan cuộc chiến chống ma túy, với tổng cộng 341.494 nghi phạm bị bắt giữ trong 236.620 chiến dịch được tiến hành sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức vào tháng 6.2016.

Báo cáo còn cho biết 10.410 ngôi làng vẫn còn ma túy, trong khi 25.061 làng được xem là không còn ma túy. Thông tin được đưa ra vào thời điểm Tổng thống Duterte chỉ còn 2 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Theo PDEA, trong số các nghi phạm bị bắt có 15.096 người là “những mục tiêu giá trị cao”, trong đó có 364 người nước ngoài, 402 quan chức, 126 nhân viên thuộc các lực lượng mặc đồng phục, 529 công chức, 797 ông trùm và thành viên các băng nhóm tội phạm ma túy, 24 người nổi tiếng hoặc chuyên gia có bằng cấp và nhiều người khác.

Tổng giá trị ma túy thu được là 89,21 tỉ peso (39.550 tỉ đồng). Ma túy đá tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn được phát hiện và thu giữ, với 11.843 kg. Tiếp theo là 10.462 kg cần sa, 530 kg cocaine và 163.483 viên thuốc lắc.

Ủy ban Nhân quyền trước đó đưa ra báo cáo dài 48 trang kết luận rằng các sĩ quan cảnh sát liên quan cuộc chiến chống ma túy của Philippines thể hiện “ý định giết chóc” và sử dụng vũ lực quá mức trong các chiến dịch chống tội phạm ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.