9 ý tưởng sáng tạo công nghệ thông tin ở Quảng Trị 'ẵm' 150 triệu đồng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/08/2021 11:51 GMT+7

Chung kết cuộc thi “Innovative Generation 2021: Tuổi trẻ chinh phục công nghệ thông tin ”, 9 ý tưởng của các bạn trẻ đam mê công nghệ tại Quảng Trị đã được công bố và vinh danh với tổng giải thưởng lên tới 150 triệu đồng.

Ngày 22.8, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị cho biết cuộc thi “Innovative Generation 2021: Tuổi trẻ chinh phục công nghệ thông tin” (IG 2021) đã đến hồi kết.
Khởi động từ tháng 4.2021, cuộc thi nhận được sự quan tâm, phối hợp của nhiều đơn vị, tổ chức xã hội tại tỉnh Quảng Trị và trong nước .
Kết quả, có 9 ý tưởng thực tế, hữu ích và đầy tiềm năng đã được công bố, vinh danh với tổng giải thưởng lên tới 150 triệu đồng. Trong đó, giải nhì là “Ứng dụng Deep Learning vào quá trình chẩn đoán, phân tích và phát hiện các tổn thương ở võng mạc do bệnh lý đái tháo đường” của nhóm LQD-DeepDR gồm 2 thành viên đến từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
Hai giải ba, gồm ý tưởng “Công nghệ GIS cho Giáo dục di sản” của Phan Thị Hoa Lợi (Trường THPT Cam Lộ, Quảng Trị) và “Ứng dụng an toàn bom mìn – Mines Shield” của Nhóm LQD - QHShield (2 học sinh đến từ  Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị).
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải về ý tưởng công nghệ xuất sắc, ý tưởng giáo dục 4.0, ý tưởng nông nghiệp 4.0…

Các tác giả trẻ tuổi có ý tưởng đạt giải được vinh danh.

ẢNH: THANH LỘC

Tiến sĩ Trương Chí Hiếu, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng cuộc thi Innovative Generation 2021 sẽ được lan tỏa rộng rãi tới không chỉ trong các bạn trẻ Quảng Trị mà cả khu vực miền Trung. Từ đó, chúng ta có thể cùng nhau đào tạo ra một thế hệ trẻ đông đảo am hiểu về công nghệ, có khả năng đưa ra nhiều ý tưởng hay, tạo nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.