'A Tử' trong phim 'Thiên long bát bộ' bản 2021 được khen

25/08/2021 20:45 GMT+7

A Tử (Hà Hoằng San đóng) trong Thiên long bát bộ 2021 là nhân vật hiếm hoi được lòng khán giả. Nữ diễn viên Hà Hoằng San cũng được khen là thể hiện tốt cá tính và phong thái ngổ ngáo lẫn tinh nghịch của A Tử.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, Thiên long bát bộ bản 2021 vẫn thu hút một lượng người xem nhất định. Sự xuất hiện của A Tử (Hà Hoằng San) trong tập 23 càng giúp bộ phim gây chú ý hơn. A Tử phiên bản mới gây ấn tượng với vẻ xinh đẹp và rạng rỡ bất chấp tông màu phim u tối một cách khó hiểu.
A Tử cũng là vai diễn được đánh giá là có nhan sắc nổi bật nhất trong dàn mỹ nhân Thiên long bát bộ bản 2021. Đặc biệt, tạo hình của A Tử lộng lẫy và bớt kỳ quái hơn hẳn các người đẹp khác trong tác phẩm.

A Tử được chăm chút kỹ về mặt tạo hình, từ trang phục đến kiểu tóc

ẢNH: POSTER PHIM

A Tử khi ra tay với kẻ cô ghét (trái) và lúc nhẹ nhàng bên Kiều Phong (Dương Hựu Ninh)

ẢNH: POSTER PHIM

Qua gần 10 tập phim Thiên long bát bộ bản 2021, A Tử khiến người xem vừa thương vừa ghét bởi sự ngổ ngáo và có phần thâm độc đối với những kẻ mà cô hận, nhưng lại tỏ ra vô cùng đáng yêu và nũng nịu trước Kiều Phong (Dương Hựu Ninh). Tuy nhiên, vẫn còn không ít ý kiến chê A Tử đợt này chưa đủ tàn nhẫn, ranh mãnh.
Dù vậy, theo phần lớn dân mạng Trung Quốc, A Tử là điểm sáng hiếm hoi của Thiên long bát bộ 2021. Đồng thời, khả năng diễn xuất của Hà Hoằng San cũng được khen ngợi là rất sinh động và đặc sắc. Khán giả cho rằng nét tinh nghịch, tinh quái và lanh lợi đặc trưng của A Tử đều được minh tinh 8X thể hiện khéo léo. Bên cạnh đó, Hà Hoằng San cũng được tán thưởng là sở hữu ngoại hình trẻ trung, phù hợp với nhân vật A Tử trong độ tuổi đôi mươi dù ngoài đời người đẹp đã 34 tuổi.

Hà Hoằng San đóng vai Mai tần trong Như Ý truyện

ẢNH: POSTER PHIM

Đặc biệt, Hà Hoằng San cũng không tránh được việc bị so sánh với các đàn chị đi trước từng đóng vai A Tử trên màn ảnh. Song, hầu hết fan nguyên tác Thiên long bát bộ cũng như khán giả đều nhận định Hà Hoằng San đã đem đến một A Tử rất riêng của mình, không hề giống với bất kỳ phiên bản nào khác.
Sinh năm 1987, Hà Hoằng San là nữ diễn viên được đánh giá vừa có sắc vừa có tài tại làng phim ảnh Trung Quốc. Cô thường đảm nhận các vai có tính cách mưu mô, xảo quyệt trên màn ảnh. Ngoài Thiên long bát bộ bản 2021, Hà Hoằng San nổi tiếng qua các phim Như Ý truyện, Cẩm tâm tựa ngọc, Lưu kim tuế nguyệt...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.