Á vương sinh viên đẹp trai, học giỏi quyết tâm lấy hai bằng đại học

12/11/2022 14:20 GMT+7

Không chỉ đẹp trai, từng đoạt giải Á vương sinh viên, Luyện Huy Long (21 tuổi) còn học giỏi và đang trong quá trình chinh phục hai tấm bằng đại học tại Trường ĐH Ngoại thương và Colorado State University (ĐH bang Colorado, Hoa Kỳ).

Luyện Huy Long xứng đáng được gọi là “con nhà người ta” vì không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi. Hiện tại, Long đang theo học ngành kinh tế tại Colorado State University (CSU), theo chương trình liên kết giữa trường này với Trường ĐH Ngoại Thương. Sau khi hoàn thành chương trình học, chàng trai này sẽ nhận được bằng cử nhân ở cả 2 trường. Để có thể giành được suất học bổng (30%) du học này Long đã phải lên kế hoạch từ khi học năm nhất để đáp ứng các yêu cầu về môn học cũng như số tín chỉ của trường đối tác yêu cầu. Theo Long nhờ sự chuẩn bị kỹ càng và sự hỗ trợ từ Trường ĐH Ngoại thương nên việc chuyển tiếp giữa hai trường rất thuận lợi. Hiện tại, Long còn 1 năm nữa để hoàn thành chương trình học.

Luyện Huy Long là Á vương 2 của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022

NVCC

Bước ra khỏi vùng an toàn

Trước khi đi du học hồi tháng 8, Kim Long từng đạt một số thành tích học tập ấn tượng như đạt IELTS 7.0 năm lớp 12, giải ba toàn quốc Intel ISEF 2017, Top 8 cuộc thi AOF Youth Startup 2021-2022 (Cuộc thi về khởi nghiệp), Á vương 2 Duyên dáng Ngoại Thương 2022… Năm 2019, Huy Long từng xét tuyển vào ngành kinh tế đối ngoại (chương trình tiên tiến) của Trường ĐH Ngoại thương với số điểm 28,25 khối D00.

Không chỉ đẹp trai, học giỏi Luyện Huy Long còn luôn nhiệt tình trong các hoạt động.

NVCC

Long lựa chọn học ngành Major Economics (Ngành học chính là kinh tế) và Minor Business (ngành học phụ là kinh doanh) tại CSU để tiếp nối ngành học tại Trường ĐH Ngoại thương. Theo Long quyết định đi du học là đều tuyệt vời vì anh được tìm hiểu thêm về kinh doanh, chính sách kinh tế áp dụng tại các nước phát triển và được tham gia nhiều môn học mới mà ở Việt Nam chưa có. Sinh viên này cho biết thời gian đầu đến Mỹ có gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường sống mới. Tuy nhiên Long đã nhanh chóng thích nghi và bắt nhịp được. Điều khiến chàng trai trẻ lo lắng nhất ở hiện tại là khó tìm mua được đồ ăn Việt Nam.

Không những điển trai, Luyện Huy Long còn chơi thể thao giỏi.

NVCC

“Việc chọn các ngành học mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng vì sự đa dạng mà dễ bị mất phương hướng. Mình này mất 2 năm đầu đại học để loay hoay tìm kiếm hướng đi, thử nhiều công việc như sales, marketing, content... cố tìm ra công thức để “thành công” nhưng đều thất bại. Thời gian dịch covid-19 cũng khiến cho mình bị mất đi động lực và nguồn cảm hứng với công việc, học tập. Việc đi du học giúp mình thay đổi được môi trường, trải qua nhiều thử thách để hiểu hơn về mong muốn của bản thân. Hiện tại, mình đang tập trung để có kết quả tốt nghiệp cao nhất có thể và sau đó là tìm hiểu thêm về lĩnh vực thiết kế, quy hoạch đô thị”, Long chia sẻ.

Á vương giỏi giang sở hữu nét đẹp nam tính

Long cho biết kỷ niệm vui nhất của anh khi học tại Trường ĐH Ngoại thương là có cơ hội tham tham cuộc thi Duyên dáng Ngoại Thương 2022. Ban đầu, chàng trai này không có ý định tham gia và chỉ nộp hồ sơ vào ngày cuối cùng nhờ vào sự động viên của một người bạn cùng lớp: “Điều nhớ nhất là chúng mình được tham gia “Hanoi Fabscrap” dự án thiện nguyện hồi sinh vải thừa trong khuôn khổ vòng thi Hoa khôi thân thiện. Trong 4 ngày, một nhóm 6 người bọn mình phải thức đến nửa đêm để tranh luận để đưa ra phương án khả thi nhất. May mắn cho chúng mình gặp được “VỤN art”, một hợp tác xã của người khuyết tật lập ra để tái chế vải vụn trở thành những sản phẩm có giá trị như tranh, túi,... Trong thời gian gấp rút chúng mình đã tổ chức được một “workshop” nhỏ cho các bạn sinh viên tạo ra khẩu trang từ vải vụn”, Huy Long chia sẻ.

Luyện Huy Long không ngại thử thách bản thân ở môi trường học tập mới.

NVCC

Cùng tham gia cuộc thi dành cho những người đẹp trai, học giỏi là Duyên dáng Ngoại thương 2022 với Huy Long, Trần Đặng Kim Nguyên, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương cho biết: “Theo như mình được biết thì anh Long có gia cảnh khá sung túc và đầy đủ nhưng không vì thế mà xa cách hay coi thường mọi người, anh cư xử rất hòa nhã. Trước đêm chung kết các thí sinh nam phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ và anh Long là người đã đóng góp rất nhiều vào sự thành công của màn trình diễn này.Trong các thí sinh thì anh Long là người sở hữu nét đẹp nam tính nhất với gương mặt góc cạnh, tính cách trầm lắng và sự thông minh, bản lĩnh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.