Kết quả HAGL 1-1 Sydney, AFC Champions League: Điểm số đầu tiên của thầy trò Kiatisak

19/04/2022 18:28 GMT+7

CLB HAGL đã giành được 1 điểm trước CLB Sydney (Úc) ở trận đấu lúc 18 giờ hôm nay trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 AFC Champions League 2022.

Tường thuật trực tiếp
AFC Champions League: HAGL vs Sydney

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Đội bóng phố núi đã có trận đấu tương đối ấn tượng trước Yokohama. Các học trò của HLV Kiatisak làm rất tốt vai trò phòng ngự lẫn tấn công nên đã hạn chế được sức mạnh của đội bóng đến từ Nhật Bản cũng như tạo được những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Nếu may mắn hơn, có thể HAGL đã có 1 điểm (HAGL thua 1-2).

Văn Toàn rất nhanh nhạy, có thể tìm được bàn thắng trước CLB Sydney

Khả Hòa

Đá với Sydney, HLV Kiatisak dự tính vẫn giữ nguyên đội hình đã chơi trận đầu tiên. 4 ngoại binh Mauricio, Kim Dong-su, Brandao, Baiano sẽ xuất trận từ đầu. Văn Thanh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn cũng sẽ góp mặt để hình thành bộ khung chắc chắn.

Bầu Đức ra 'tối hậu thư' với HAGL, Công Phượng muốn đốt lưới Sydney FC

Các cầu thủ Sydney có thể hình cao to, nhưng họ thiếu sự nhanh nhạy và xoay trở chậm nên HAGL hoàn toàn có cơ hội với những pha xộc thẳng vào trung lộ để ghi bàn. Nếu kiểm soát được khu vực giữa sân, cơ hội có điểm sẽ rất lớn với thầy trò HLV Kiatisak.

Vấn đề đáng quan ngại ở trận đấu này là khả năng dứt điểm chưa được tốt của đội bóng phố núi. Brandao hay Baiano chưa có phong độ tốt nhất, có phần thiếu nhạy bén trong khu vực 16m50, khiến HAGL tấn công kém hiệu quả trong suốt thời gian qua. Vì thế, để chuẩn bị cho trận chiến này, HLV Kiatisak đã liên tục luyện cho học trò các pha dứt điểm. Nhà cầm quân người Thái Lan cũng chỉ đạo cầu thủ của mình mạnh dạn sút ở mọi cự ly để tìm cơ hội ghi bàn, cũng như khai thác tốt các tình huống cố định.

Nhận xét về đối thủ, HLV Kiatisak nói: “Cầu thủ Sydney có thể hình và thể lực hơn hẳn HAGL. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế các pha tấn công bóng bổng lợi hại của họ. Ngoài ra, HAGL sẽ nỗ lực triển khai tấn công nhiều hơn để có bàn thắng ở trận đấu này”. Trong khi đó, HLV trưởng CLB Sydney Steve Corica phát biểu: “Tôi chỉ xem hiệp 2 trận HAGL thua Yokohama nhưng có thể nói chủ nhà là một đội bóng tốt. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi, đồng thời lại nhận được sự cổ vũ rất lớn từ lượng CĐV đông đảo. Điều này sẽ khiến Sydney FC gặp phải không ít khó khăn. Chúng tôi phải ưu tiên phòng ngự, đảm bảo được hàng thủ chắc chắn rồi sau đó sẽ nỗ lực tận dụng tốt những cơ hội để đạt được mục tiêu của mình”.

Tỷ lệ cược: Sydney chấp 1 trái, thắng 9.

Đá với các đội Úc không dễ dàng

Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành nhận xét: “Các cầu thủ Úc to cao và có sức mạnh nên rất khó để HAGL đua sức, tạo được thế trận thuận lợi. Đội tuyển Việt Nam mới đây đã đá 2 trận vòng loại World Cup 2022 với Úc và đều thua, cho thấy cầu thủ Việt Nam không dễ dàng gì để thể hiện trước họ. Dù sao với những gì HAGL đã chứng tỏ ở trận thua Yokohama và nếu các ngoại binh đều chơi tốt thì hy vọng đoàn quân của HLV Kiatisak sẽ lại có một trận đấu hay, nhưng có điểm là chuyện không hề đơn giản chút nào”.

(T.K ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.