AFC mời các nước đăng cai VCK Asian Cup 2023, trong đó có Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
01/06/2022 12:23 GMT+7

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi thư mời tới các Liên đoàn thành viên, trong đó có Việt Nam, tham gia ứng cử đăng cai vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 sau khi nước chủ nhà Trung Quốc rút lui.

Theo AFC, việc nước chủ nhà VCK Asian Cup 2023 Trung Quốc tuyên bố rút lui vì lý do không thể đáp ứng các yêu cầu về nới lỏng các quy định phòng chống dịch Covid-19 cũng như nước này vẫn theo đuổi chính sách “không Covid”, đã đặt cơ quan bóng đá châu Á vào thế khó.

Asian Cup 2023 vẫn chưa có chủ nhà mới

AFC

Do đó, cuộc họp Đại hội lần thứ 32 của AFC gần đây đã trao nhiệm vụ cho Cơ quan quản lý của AFC xác định các điều khoản và yêu cầu của một quy trình đăng cai khẩn cấp để tìm quốc gia mới thay thế Trung Quốc tổ chức Asian Cup 2023.

Hiện AFC đã gửi thư mời tham gia quy trình đăng cai khẩn cấp đến tất cả các Liên đoàn thành viên, trong đó có Việt Nam (VFF), nếu Liên đoàn nào quan tâm và đủ năng lực đăng cai sẽ gửi thư đấu thầu với hạn chót ngày 30.6 tới đây.

Trước đây, Việt Nam từng đồng đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2007 cùng với Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Đây cũng được xem là kỳ Asian Cup đầy màu sắc, khi diễn ra ở 4 quốc gia khu vực Đông Nam Á tạo tiếng vang lớn và thu hút rất đông khán giả đến xem ở các trận đấu.

Sau khi AFC gửi thư mời các Liên đoàn thành viên tham gia đấu thầu đăng cai VCK Asian Cup 2023, chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản, ông Kozo Tashima đánh tiếng nước này sẵn sàng nhận đăng cai và có thể tổ chức ngay đầu năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.