AFC: ‘Tuyển nữ Việt Nam sẽ mang đến thách thức cho đương kim vô địch Nhật Bản’

24/01/2022 07:25 GMT+7

Đánh giá rất cao tuyển nữ Nhật Bản nhưng trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho rằng người hâm mộ có thể mong đợi tuyển nữ Việt Nam mang đến thách thức cho nhà đương kim vô địch ở lượt trận thứ 2 bảng C Asian Cup nữ châu Á 2022 diễn ra hôm nay tại Ấn Độ.

Ở trận ra quân, tuyển nữ Nhật Bản giành chiến thắng 5-0 trước Myanmar trong khi tuyển nữ Việt Nam thất thủ 0-3 trước Hàn Quốc. Đội bóng có biệt danh “Nadeshiko” hướng đến chiến thắng trước thầy trò HLV Mai Đức Chung để sớm giành vé vào tứ kết.

Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực đạt kết quả tốt trước Nhật Bản

VFF

Ở trận gặp Myanmar, tuyển nữ Nhật Bản chỉ ghi được 1 bàn thắng trong hiệp 1 sau đó bùng nổ với 4 bàn thắng trong hiệp 2. “Cầu thủ Nhật Bản cần cải thiện khả năng ghi bàn. Trong trận gặp Myanmar, chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Ngoài ra chúng tôi cũng cần nhiều hơn những pha phối hợp ăn ý”, HLV Futoshi Ikeda bày tỏ.

Highlights Hàn Quốc 3-0 Việt Nam: Trận đấu quá xuất sắc của thủ môn Kim Thanh

Trang chủ AFC dành lời khen đặc biệt đến tuyển Việt Nam: “Những xáo trộn vì Covid-19 khiến tuyển nữ Việt Nam thủng lưới sớm 2 bàn ở trận đầu trước Hàn Quốc nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung thể hiện phong độ tốt hơn rất nhiều trong hiệp 2. Trước đó các cô gái tuyển Việt Nam không thể tập luyện cùng nhau trong 10 ngày. Tuy nhiên lúc này phần lớn các cầu thủ đã trở lại và người hâm mộ có thể mong đợi tuyển nữ Việt Nam mang đến thách thức cho đương kim vô địch Nhật Bản”.

Tuyển nữ Nhật Bản (trái) rất mạnh

AFC

AFC cũng dẫn phát biểu của HLV Mai Đức Chung: “Tôi rất vui vì có thêm thời gian chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản. Tuyển nữ Nhật Bản là đội đẳng cấp và khéo léo nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.