AFC vinh danh nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử Asian Cup

Văn Trình
Văn Trình
11/01/2024 21:11 GMT+7

Tối 11.1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận trọng tài người Nhật Bản - Yoshimi Yamashita sẽ điều hành trận đấu giữa đội tuyển Úc và Ấn Độ (13.1). Đáng chú ý, bà Yoshimi Yamashita chính là vị trọng tài nữ đầu tiên cầm còi trong lịch sử Asian Cup.

AFC thông báo trên trang chủ: “Đây là điểm nhấn mới nhất trong sự nghiệp vĩ đại của người tiên phong Yoshimi Yamashita. Bà sẽ là một trong năm nữ trọng tài đầu tiên tham gia vào giải đấu danh giá Asian Cup, năm nay giải sẽ diễn ra ở Qatar.

Bà sẽ được hỗ trợ đắc lực bởi trợ lý Makoto Bozono và Naomi Teshirogi - bộ ba trọng tài được xem là biểu tượng của Nhật Bản. Họ đã làm nên lịch sử với tư cách là nữ trọng tài đầu tiên giám sát các trận đấu tại AFC Cup (2019), AFC Champions League (2022) và J-League (2023)".

AFC vinh danh nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử Asian Cup- Ảnh 1.

Bà Yoshimi Yamashita là trọng tài nữ đầu tiên cầm còi tại Asian Cup

AFP

Bà Yoshimi Yamashita sinh năm 1986 và có nhiều năm theo học tại Trường ĐH Tokyo Gakugei - một trong những ngôi trường danh giá ở Nhật Bản. Bà được công nhận là trọng tài FIFA vào 2015 và kể từ đó, Yoshimi Yamashita đã vượt qua nhiều rào cản, trở thành thần tượng của nhiều người trẻ tại Nhật Bản. Trước khi bén duyên với các giải đấu của nam, bà Yoshimi Yamashita cũng có kinh nghiệm tham gia điều hành các trận đấu ở AFC Women's Asian Cup (2018 và 2022) và Olympic Tokyo (2020).

Tháng 9.2022, vị trọng tài đến từ Tokyo là trở thành trọng tài nữ đầu tiên điều hành một trận đấu tại J-League 1. Tiếp đó, bà Yoshimi Yamashita được FIFA tín nhiệm, trở thành 1 trong 6 trọng tài nữ đầu tiên trong lịch sử, điều hành các trận đấu tại World Cup 2022 trên đất Qatar.

Ở World Cup nữ 2023, bà Yoshimi Yamashita là trọng tài chính, điều khiển trận khai mạc giữa đội tuyển New Zealand và Na Uy. Đó là lần thứ 2 bà cầm còi ở World Cup nữ, sau kỳ World Cup 2019 diễn ra ở Pháp.

HLV Philippe Troussier tổ chức cuộc họp nhanh với toàn đội để phổ biến kế hoạch Asian Cup ở Qatar

AFC vinh danh nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử Asian Cup- Ảnh 2.

Bộ 3 trọng tài (từ trái qua phải): Naomi Teshirogi, Yoshimi Yamashita, Makoto Bozono đã cùng nhau làm việc ở nhiều giải đấu lớn

AFP

Cũng trong tối 11.1, AFC khiến CĐV Việt Nam thích thú khi đăng đoạn video ngắn với tiêu đề “Các Chiến binh sao vàng đã sẵn sàng để đến Asian Cup”. Chỉ trong 1 giờ, bài đăng trở thành nội dung “hot” nhất trong ngày của trang Facebook AFC với hơn 15.000 lượt xem và hơn 2.500 lượt thích.

AFC vinh danh nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử Asian Cup- Ảnh 3.

Bài đăng về đội tuyển Việt Nam trên trang Facebook của AFC nhận được nhiều sự thích thú

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Quang Hải được chọn làm nhân vật mở đầu cùng thống kê 42 trận đấu, 10 bàn thắng. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình với lần đầu tham dự Asian Cup được chọn là ngôi sao đáng xem nhất. Ngoài ra, HLV Philippe Troussier cũng xuất hiện đầy tự hào bên cạnh sân Mỹ Đình, hình ảnh chiếc nón lá, hoa sen. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.