AFF Cup 2020: Malaysia không cần triệu tập nhiều cầu thủ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/11/2021 11:01 GMT+7

24 cầu thủ sẽ được HLV Tan Cheng Hoe triệu tập lên tuyển Malaysia tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore vào tháng tới dù ban tổ chức cho phép 30 cầu thủ.

Theo báo giới địa phương, quyết định về số lượng cầu thủ tuyển quốc gia mang đến AFF Cup 2020 đã được đưa ra trong cuộc họp lần thứ 3 của ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhiệm kỳ 2021 - 2025 do chủ tịch Haji Hamidin Haji Mohd Amin chủ trì hôm 15.11.

Tuyển Malaysia đặt mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2020

fam

Số lượng đăng ký tham dự giải tối đa mà Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho phép là 30 cầu thủ, nhưng sẽ chỉ có 18 người trong danh sách thi đấu. Danh sách 24 tuyển thủ Malaysia được chọn sẽ được đích thân HLV Cheng Hoe công bố sau.

Tuyển Malaysia chỉ có một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường sang Singapore vào ngày 3.12 để tranh tài tại AFF Cup 2020. Trường đoàn bóng đá Malaysia, Yusoff Mahadi, cho biết tuyển quốc gia sẽ triệu tập các cầu thủ sau trận tứ kết lượt đi Malaysia Cup 2021.

Hậu vệ người Bỉ Dion Cools (phải) sẽ cùng tuyển Malaysia dự AFF Cup 2020

fam

“Tôi tin rằng đội vào chung kết Malaysia Cup sẽ có các tuyển thủ quốc gia. Các cầu thủ xuất sắc nhất nước chắc chắn sẽ tiến vào bán kết và chung kết sau đó. Dù sao thì chúng tôi cũng đã thảo luận với ban huấn luyện về việc những cầu thủ không còn thi đấu sau trận tứ kết lượt về Malaysia Cup sẽ được gọi lên tuyển sớm nhất để chuẩn bị cho tuyển quốc gia. Sau này, chúng tôi sẽ chỉ bổ sung thêm cầu thủ. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian vì sau trận chung kết Malaysia Cup, các cầu thủ chỉ tập trung với nhau 2 hoặc 3 ngày trước khi sang Singapore. Vì vậy, chúng tôi sẽ gọi bất kỳ cầu thủ nào không thi đấu để có thể tiến hành tập luyện”, ông Yusoff Mahadi nói với tờ Berita Harian.

Tại AFF Cup 2020 (diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến ngày 1.1.2022), tuyển Malaysia nằm ở bảng B cùng với đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Lào, thi đấu trên sân Bishan. Tin vui cho đội bóng của HLV Cheng Hoe khi họ không phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo vốn thường gây khó khăn cho các cầu thủ.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ tập trung bảo vệ chức vô địch AFF Cup

độc lập

Theo lịch thi đấu chính thức, đương kim á quân Malaysia sẽ đối đầu với Campuchia ngày 6.12, sau đó gặp Lào ngày 9.12. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Cheng Hoe sẽ gặp tuyển Việt Nam vào ngày 12.12, rồi đá trận cuối bảng B với Indonesia vào ngày 19.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.