AFF Cup 2020 vẫn tổ chức vào cuối năm nay, có thể Singapore sẽ đăng cai

08/09/2021 12:08 GMT+7

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), giải bóng đá lớn nhất khu vực AFF Cup vẫn sẽ được tiến hành như kế hoạch, khởi tranh từ 5 - 31.12.2021.

Vì ảnh hưởng của Covid-19, AFF Cup 2020 đã bị hoãn đến hai lần vào năm ngoái và luôn có nguy cơ bị dừng khi tình tình dịch bệnh đang rất phức tạp tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, tháng trước, mặc dù tuyên bố tạm hoãn lễ bốc thăm AFF Cup (dự kiến vào ngày 10.8) nhưng lãnh đạo AFF vẫn kỳ vọng giải đấu không bị hoãn hay hủy.
Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth, đã từng phát biểu: “Chúng tôi cũng nhận thấy sự cần thiết phải đánh giá các lựa chọn về phương thức tổ chức giải, trong đó có phương án sử dụng sân trung lập làm địa điểm thi đấu để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia. AFF sẵn sàng xem xét các lựa chọn khác nhau. Các quyết định liên quan đến những hoạt động của giải đấu sẽ sớm được công bố”.

Sân Mỹ Đình chứng kiến ngày đăng quang của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

ẢNH: ĐỘC LẬP

Cũng trong tháng 8, Singapore đã đề xuất lên AFF phương án muốn đứng ra đăng cai tập trung AFF Cup 2020 nếu như trong thời gian tới, quốc gia này kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Hiện tại Singapore đang áp dụng chính sách nới lỏng việc giãn cách nhưng biến thể mới của Covid-19 lại đang có chiều hướng gia tăng tại nước này.
Nếu Singapore đủ điều kiện về đảm bảo an toàn y tế, AFF sẽ cân nhắc để lựa chọn Singapore làm chủ nhà của AFF Cup 2020.
Ngày 8.9, AFF đã có thông báo cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc, AFF chưa có quyết định gì mới về AFF Cup. Tức là lễ bốc thăm vẫn dự kiến tiến hành vào tháng 9 và khai mạc giải vào ngày 5.12.
Trong trường hợp chọn được quốc gia đăng cai, AFF sẽ thay đổi thể thức thi đấu AFF Cup 2020. Các đội vẫn chia làm hai bảng nhưng không thi đấu sân nhà sân khách mà đấu tại một địa điểm cố định. Quy trình bong bóng khép kín sẽ được áp dụng trong suốt quá trình diễn ra giải đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.