AFF Cup 2022: ‘Sát thủ’ mới của tuyển Malaysia mà Việt Nam phải dè chừng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/12/2022 13:19 GMT+7

Faisal Halim được xem là cầu thủ tấn công nổi bật nhất trong quá trình chuẩn bị của tuyển Malaysia trước thềm AFF Cup 2022.

Faisal Halim tỏ ra sắc bén trong 2 trận giao hữu vừa qua của tuyển Malaysia để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, lần lượt thắng Campuchia (4-0) và Maldives (3-0). Trong 2 trận này, Faisal Halim đã đền đáp sự tin tưởng của HLV Pan Kim-gon khi trao băng đội trưởng với 3 pha lập công. Cầu thủ tấn công này đã lập cú đúp trong trận đánh bại Campuchia và bàn còn lại được thực hiện ở trận thắng Maldives.

Faisal Halim nhiều khả năng sẽ là trụ cột hàng công tuyển Malaysia tại AFF Cup 2022

FAM

Theo đánh giá của báo giới Malaysia, ngoài 3 bàn thắng, ngôi sao 24 tuổi chính là nhân tố rất nổi bật trên hàng công với khả năng quấy rối rất tốt nhờ kỹ thuật và thể lực dồi dào. Màn trình diễn ấn tượng này giúp Faisal Halim trở thành gương mặt được tin tưởng sẽ tỏa sáng tại AFF Cup sắp tới, nơi mà tuyển Malaysia nằm cùng bảng B với Việt Nam, Singapore, Myanmar và Lào.

Faisal Halim là một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ chạy cánh cho tuyển Malaysia và CLB Selangor FC. Sự nghiệp bóng đá của anh bắt đầu tại Penang FC vào năm 2015. Vào thời điểm đó, Faisal Halim đã thu hút được sự chú ý khi ghi một bàn thắng ở tuổi 17 trong trận ra mắt tại Malaysia Cup trước PDRM FA, trước khi được đưa vào đội hình chính.

Chàng trai trẻ Faisal Halim sau đó gia nhập Sri Pahang FC vào năm 2016, có 40 lần ra sân, đóng góp 5 bàn thắng và 2 pha kiến ​​​​tạo. Điều này giúp anh lọt vào mắt xanh của Terengganu FC trước khi gia nhập vào tháng 12.2020 để sau đó trở thành trụ cột của đội bóng này - ghi được 15 bàn thắng và 22 pha kiến ​​​​tạo sau 53 lần ra sân.

Tuyển Malaysia đã có 2 trận làm nóng khá ổn trước thềm AFF Cup 2022

FAM

Phong độ chói sáng của Faisal Halim dù tuổi còn trẻ đã giúp anh được gọi vào tuyển Malaysia vào năm 2019. Trận ra mắt của anh là trận giao hữu Malaysia thắng Nepal 2-0 và kể từ đó đến nay đã có 13 lần ra sân, ghi 5 bàn. Trước loạt giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Faisal Halim - cựu tuyển thủ U.23, mới được nhắc đến với 2 pha lập công gần đây cho tuyển Malaysia, trong đó 1 bàn ở vòng loại Asian Cup 2023 khi đánh bại Turkmenistan với tỷ số 3-1 giúp đội giành quyền vào vòng chung kết.

Sau trận gặp Maldives, HLV Kim Pan-gon sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022. Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ gặp Myanmar tại Yangon ngày 21.12, rồi Lào tại Bukit Jalil ngày 24.12, trước khi đụng độ tuyển Việt Nam tại Hà Nội ngày 27.12 và Singapore ở Bukit Jalil ngày 3.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.