Trong những ngày qua, Thanh Niên đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của độc giả trước thông tin kết quả báo cáo của Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai sót trong thực hiện chính sách, Bộ Nội vụ đã yêu cầu rà soát toàn bộ trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178.

Công chức Hà Nội giải đáp thắc mắc của người dân (ảnh minh họa)
ẢNH: TUẤN MINH
Có phải thu hồi tiền đã chi sai?
Một trong những vấn đề được bạn đọc Thanh Niên quan tâm nhất là xử lý thế nào đối với các khoản trợ cấp đã chi không đúng quy định. Bạn đọc Ruongconghung10101975 đặt câu hỏi: "Nếu chi sai cho đối tượng vậy có truy thu không?".
Trong khi đó, bạn đọc Mot Ho đề nghị làm rõ kết quả thu hồi tiền chi sai theo các quy định liên quan đến chính sách nghỉ việc, nghỉ hưu. "Có trường hợp nào đã thu hồi được chưa và tỷ số tuyệt đối thu hồi được bao nhiêu? Người chi sai giải quyết thế nào nếu thu hồi đủ và thu không đủ số tiền đã chi sai?", bạn đọc này nêu.
Bạn đọc 16150 cho rằng cần làm rõ những người hưởng lợi từ việc chi trả sai đối tượng và thu hồi tiền về ngân sách.
Cùng quan điểm, bạn đọc Xuan Sinh Mai đề nghị: "Hãy thu hồi ngay tiền thừa và xử lý nghiêm cán bộ làm sai để nhân dân có thêm niềm tin xã hội".
Tuy nhiên, một số bạn đọc cho rằng, việc thu hồi tiền trong thực tế có thể không đơn giản, nhất là khi khoản trợ cấp đã được người nhận sử dụng. Bạn đọc Kimcuong nguyen đặt vấn đề: Tiền đã chi và người nhận đã tiêu hết rồi... Vậy làm sao mà lấy lại được chứ?.
Bạn đọc Trịnh Mạnh Hoạch cũng cho rằng việc thu hồi tiền trợ cấp đối với cán bộ được giải quyết nghỉ không đúng chế độ có thể khó khăn và nêu phương án "trừ dần lương hưu".
Cần làm rõ trách nhiệm người tham mưu, phê duyệt
Bên cạnh câu chuyện thu hồi tiền, các ý kiến cho thấy mong muốn chính sách được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định và trách nhiệm của những người liên quan phải được làm rõ.
Bạn đọc tên Thanh nhấn mạnh: "Người hưởng chính sách 178 không có lỗi. Nếu chi sai thì các cá nhân và cơ quan trực tiếp tham mưu phê duyệt đối tượng và kinh phí chi trả phải chịu trách nhiệm hoàn toàn".
Bạn đọc Trịnh Cường cũng cho rằng trường hợp chi sai thì phải nộp lại tiền, đồng thời "nhanh chóng xem xét lại tại sao, ai liên quan cũng sẽ phải xem xét, xử lý theo quy định".
Một số ý kiến khác lại lưu ý đến áp lực trong quá trình triển khai chính sách. Bạn đọc Tuantoantdn cho rằng: "áp lực về thời gian là quá lớn, những người làm công tác không thể không mắc sai lầm".
Rà soát từng trường hợp, tránh làm ồ ạt
Một số bạn đọc đề nghị việc xử lý sai phạm cần dựa trên từng trường hợp cụ thể, phân biệt rõ sai ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai.
"Rà soát là chính xác. Phải xem xét từng trường hợp, trường hợp nào đủ điều kiện, trường hợp nào không", bạn đọc Võ Viết Cường nêu, đồng thời cho rằng việc thực hiện chính sách theo kiểu "ồ ạt" ở một số địa phương có thể dẫn đến lợi dụng chính sách. Theo bạn đọc này, trường hợp nào không đủ điều kiện thì phải thu hồi.
Đặc biệt, việc rà soát từng hồ sơ, xác định nguyên nhân sai phạm và phân định trách nhiệm giữa người thụ hưởng với cơ quan tham mưu, phê duyệt được bạn đọc kỳ vọng sẽ bảo đảm việc thực hiện chính sách đúng quy định, hạn chế thất thoát, lãng phí ngân sách.
Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Hữu Toại (Công ty luật TNHH MTV Hữu Toại, Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, khi phát hiện khoản chi không đúng quy định, trước hết phải thực hiện thu hồi và hoàn trả ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, cùng với việc thu hồi tiền, cần xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến khoản chi sai. "Việc này phải được phân loại theo từng nhóm chủ thể và mức độ vi phạm, không nên áp dụng một cách máy móc", ông Toại nói.
Nguyên tắc xử lý là thu hồi đúng khoản tiền chi sai; bảo vệ người hưởng chế độ ngay tình; xác định rõ trách nhiệm của người tham mưu, thẩm định và quyết định chi trả; cá thể hóa trách nhiệm theo hành vi và mức độ lỗi.
Đối với những trường hợp cố ý làm trái, vụ lợi hoặc có dấu hiệu chiếm đoạt ngân sách nhà nước, cần xử lý nghiêm theo quy định.
Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ), cho rằng lẽ ra Bộ Nội vụ nên thực hiện chủ trương tổng rà soát thực hiện chính sách theo Nghị định 178 từ trước, chứ không phải để đến khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện ra vi phạm.
Theo ông Huân, Bộ Nội vụ cần đưa ra hướng dẫn cụ thể rà soát cái gì, ai làm cái gì? Khi rà soát phát hiện ra những sai phạm không đúng đối tượng, mức hưởng thì phải xử lý thế nào, phải đưa ra các giải pháp gì chứ không thể nói chung chung.
Bình luận (0)