14 địa phương, bộ ngành có vi phạm khi thực hiện Nghị định 178

Thu Hằng
Thu Hằng
Qua kiểm toán chọn mẫu việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận vi phạm tại 10 địa phương và 4 bộ, cơ quan T.Ư, từ xác định người được nghỉ việc đến tính toán, chi trả chế độ.

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Nội vụ đang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai sót.

Theo kết quả kiểm toán chọn mẫu, 10 địa phương được ghi nhận có vi phạm gồm Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau và Sơn La.

Bốn bộ, cơ quan T.Ư gồm Văn phòng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT-DL và Bộ Xây dựng.

14 địa phương, bộ ngành có vi phạm khi thực hiện Nghị định 178 - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát các trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178

ẢNH: T.N

 Có người 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ vẫn được cho nghỉ

Sai sót được ghi nhận ở nhiều khâu, từ xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, thẩm định, phê duyệt đến tính toán, chi trả trợ cấp và quản lý kinh phí.

Tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Tây Ninh, một số đơn vị chậm hoặc chưa ban hành tiêu chí đánh giá cụ thể; chưa lấy ý kiến tập thể hoặc xây dựng tiêu chí chưa căn cứ đầy đủ vào chức năng, nhiệm vụ.

Đáng chú ý, một số trường hợp được xác định "không đáp ứng yêu cầu" để giải quyết nghỉ việc dù trong 3 năm liền kề đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong nhóm này, Đồng Nai có 43 trường hợp, Đắk Lắk 45 trường hợp, Lâm Đồng 7 trường hợp và Gia Lai 3 trường hợp. Một số đơn vị tại TP.HCM cũng được xác định có vi phạm.

Kiểm toán Nhà nước còn ghi nhận việc cho nghỉ đối với người không thuộc đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Tây Ninh có tới 80 trường hợp, Đồng Nai và Gia Lai mỗi địa phương 5 trường hợp; TP.HCM có vi phạm tại 2 đơn vị.

Một số trường hợp nghỉ vì lý do sức khỏe nhưng hồ sơ, chứng từ y tế chưa đầy đủ, trong đó Đắk Lắk có 19 trường hợp, Đồng Nai 6 trường hợp; vi phạm tương tự cũng được ghi nhận tại TP.HCM và Tây Ninh.

Tại Đắk Lắk, 46 trường hợp được phê duyệt thời điểm nghỉ sau ngày 1.9.2025, không phù hợp Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tỉnh này còn có 50 trường hợp thay đổi giữa chính sách nghỉ thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi.

Tại Cần Thơ, một số đơn vị chưa đánh giá đầy đủ cán bộ, công chức, viên chức mà chủ yếu tập trung vào những người đã có đơn xin nghỉ.

Ở Sơn La, Kiểm toán Nhà nước phát hiện trường hợp chi trả không đúng đối tượng nhưng chưa thu hồi hết số tiền đã chi.

Bộ Xây dựng không phân bổ được hơn 140 tỉ đồng

Tại khối T.Ư, Văn phòng Chính phủ có 11 trường hợp được phê duyệt nghỉ việc dù thuộc đơn vị không trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ngoài ra, 28 trường hợp được phê duyệt nghỉ sau ngày 1.9.2025, không phù hợp với Kết luận 183 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Hồ sơ của những trường hợp này cũng chưa thể hiện việc đánh giá người lao động dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 3 năm gần nhất.

Tại Bộ GD-ĐT, Văn phòng Bộ thanh toán chênh 15,5 triệu đồng tiền trợ cấp cho một trường hợp so với quyết định nghỉ hưu.

Bộ VH-TT-DL được xác định chuyển nguồn kinh phí thực hiện chính sách còn dư chưa phù hợp quy định.

Bộ Xây dựng lập dự toán chưa sát, dẫn đến không phân bổ được hơn 140,2 tỉ đồng kinh phí đã được Thủ tướng giao.

Trước kết quả kiểm toán, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã giải quyết chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Riêng các cơ quan, địa phương được Kiểm toán Nhà nước nêu tên phải làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xác định đối tượng cũng như thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết chế độ.

Kết quả rà soát phải gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15.9.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.