Ai sẽ giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023?

Thanh Nam
Thanh Nam
05/10/2023 14:29 GMT+7

4 thí sinh xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia 2023 sẽ tham gia trận chung kết năm vào ngày 8.10. Họ chia sẻ gì trước trận đấu cuối cùng?

4 thí sinh có mặt tại chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2023 đó là: Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn, TP.Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (Trường THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng).

Ai sẽ giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023? - Ảnh 1.

4 thí sinh sẽ tham gia trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 vào ngày 8.10 (từ trái qua: Nguyễn Việt Thành, Nguyễn Minh Triết, Lê Xuân Mạnh, Nguyễn Trọng Thành)

CHỤP MÀN HÌNH

Mong đạt phong độ cao nhất 

Nguyễn Việt Thành là người đầu tiên nhận tấm vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 khi có chiến thắng ở cuộc thi quý 1 với số điểm 325.

Cảm xúc của Việt Thành trước trận chung kết năm là: "Em thấy rất vui và tự hào. Tại cuộc thi quý, em đã từng nói rằng: "Sóc Sơn không chỉ có truyền thuyết Thánh Gióng, sân bay Nội Bài, mà còn sẽ có một cầu truyền hình". Và điều đó đã thành hiện thực khi điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2023 đã về với Trường THPT Sóc Sơn. Em mong rằng mình đạt phong độ cao nhất trong trận chung kết".

Ai sẽ giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023? - Ảnh 2.

Việt Thành là người đầu tiên nhận tấm vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023

CHỤP MÀN HÌNH

Theo Việt Thành, Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi đòi hỏi kiến thức nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, hàng ngày chàng trai này vẫn thường xuyên tìm kiếm, ghi nhớ những kiến thức đa dạng để có được sự tự tin nhất trong trận đấu cuối cùng. Đồng thời kết nối với cộng đồng cựu thí sinh của cuộc thi các năm trước nhằm học hỏi kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu.

Khi được hỏi về thế mạnh của bản thân, chàng trai người Hà Nội cho biết tự tin ở những câu hỏi lĩnh vực lịch sử và kiến thức xã hội. "Những thế mạnh ấy đã được phát huy rất nhiều trong các cuộc thi tuần, tháng, quý. Và hy vọng em sẽ tiếp tục hoàn thành tốt ở trận thi vào ngày 8.10", Việt Thành chia sẻ.

Đây là lần thứ hai học sinh của Trường THPT Sóc Sơn có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Vào năm 2017, Hà Việt Hoàng giành giải 3. 

Cố gắng khởi động tốt để tạo sự tự tin

Nguyễn Minh Triết là thí sinh thứ 2 nhận tấm vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023.

Trước trận chung kết năm, Minh Triết chia sẻ: "Em rất tự hào khi mình là người thứ sáu mang cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh nhà".

Theo Minh Triết, bản thân cảm thấy tự tin với những câu hỏi thuộc lĩnh vực: thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, vật lý và kiến thức xã hội. "Nếu ở trận chung kết có những câu hỏi này, em mong rằng mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm. Bên cạnh đó, sẽ nỗ lực để trả lời đúng các câu hỏi ở những lĩnh vực khác", nam sinh cho hay.

Ai sẽ giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023? - Ảnh 3.

Nguyễn Minh Triết hy vọng không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm ở những câu hỏi thuộc các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, vật lý và kiến thức xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Minh Triết cho biết thích nhất là phần thi khởi động. "Em mong mình tiếp tục thể hiện tốt ở khởi động, nhằm tạo sự tự tin cho những phần thi tiếp theo để có thể giành được vòng nguyệt quế".

Minh Triết kể thêm: "Thời gian gần đây em đã xem rất nhiều trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia để học hỏi kinh nghiệm của các anh, chị. Em cũng ôn lại kiến thức cũ và thường xuyên đọc sách, báo để cập nhật, bổ sung các vấn đề mới".

Ngoài ra, vào những giờ rảnh, chàng trai xứ Huế cũng cố gắng tự luyện các kỹ năng như: gõ bàn phím, thao tác bấm chuột… để hoàn thành trơn tru, không mắc lỗi trong trận chung kết.

Sẽ thi đấu một trận thật hay

Lê Xuân Mạnh chia sẻ: "Được góp mặt vào trận chung kết là một điều bất ngờ với em. Ngày đăng ký dự thi, em từng nghĩ mình khó có thể chiến thắng. Nhưng rồi chính những nỗ lực và cả sự may mắn đã giúp em vượt qua các trận đấu tuần, tháng, quý. Hiện tại em đã chuẩn bị tâm lý cho trận chung kết năm. Em hy vọng sự may mắn sẽ lại song hành".

Xuân Mạnh cho biết cảm thấy tự tin ở những câu hỏi về lịch sử, văn học, kiến thức xã hội. "Em thấy điểm yếu của mình là còn thiếu sự tự tin nên đôi lúc còn mất bình tĩnh khi thi đấu. Ngoài ra còn bị "khớp" ở những câu hóa học, tiếng Anh. Em đã và đang cố gắng khắc phục điểm yếu ấy để thi tốt trong trận chung kết", Xuân Mạnh chia sẻ.

Ai sẽ giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023? - Ảnh 4.

Xuân Mạnh hy vọng may mắn sẽ song hành trong trận đấu chung kết

CHỤP MÀN HÌNH

Trong các phần thi, Xuân Mạnh cho rằng thích nhất tăng tốc. "Đó là phần thi em đạt điểm số cao nhất trong 3 cuộc thi trước (tuần, tháng, quý – PV). Nếu ở cuộc thi năm em giữ vững được phong độ ấy thì có thể đạt được những số điểm cao", Xuân Mạnh cho biết và nói thêm: "Cho dù kết quả sắp tới thế nào thì Đường lên đỉnh Olympia 2023 chính là kỷ niệm không thể quên của em. Em tin rằng mình sẽ quyết tâm cao độ để thi đấu một trận thật hay, để lại những dấu ấn với khán giả".

Không lặp lại những nhược điểm 

Nguyễn Trọng Thành là thí sinh cuối cùng nhận tấm vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 khi giành giải nhất cuộc thi quý 4 với tổng điểm 330.

Trọng Thành chính là thí sinh giành được nhiều điểm số nhất tại phần thi Về đích bứt phá của Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 với 150 điểm.

Theo Trọng Thành, điểm mạnh của bản thân có lẽ là các câu hỏi thuộc lĩnh vực lịch sử, xã hội. "Em hy vọng là tại trận đấu chung kết sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh ấy. Cùng với đó là mong gặp những may mắn để có thể giành chiến thắng trước những thí sinh còn lại", Trọng Thành chia sẻ.

Còn nhược điểm của bản thân, Trọng Thành thừa nhận từng lúng túng và mất tinh thần trong cuộc thi tháng và quý. "Em sẽ không để lặp lại điều đó trong trận chung kết", Trọng Thành chia sẻ.

Ai sẽ giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023? - Ảnh 5.

Nguyễn Trọng Thành cho biết dành rất nhiều sự tập trung và tâm huyết vào cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2023

CHỤP MÀN HÌNH

Trọng Thành cho biết trong những ngày vừa qua đã bổ sung nhiều kiến thức ở mọi lĩnh vực bằng cách đọc sách giáo khoa, tìm kiếm trên internet, xem thời sự… để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Bên cạnh đó là rèn phản xạ trả lời câu hỏi.

Trọng Thành cũng tâm sự: "Em đã dành rất nhiều sự tập trung và tâm huyết vào cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2023. Nên sau mỗi trận thắng thì niềm vui lại nhân lên. Và mong rằng sẽ tiếp tục có được niềm vui sau trận chung kết. Còn nếu như kết quả không như mong muốn thì em cũng chẳng phải nuối tiếc vì bản thân luôn thi đấu trong tâm thế nỗ lực nhất".

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp Trường THPT chuyên Trần Phú có học sinh góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Năm 2022, Vũ Bùi Đình Tùng đã giành giải 3.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 sẽ diễn ra vào sáng chủ nhật 8.10 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam.

Người giành chiến thắng sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 40.000 USD và cơ hội du học. Thí sinh về nhì nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Hai thí sinh về ba nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.