AIIB sẽ tài trợ cho 3 dự án Indonesia

03/01/2017 06:53 GMT+7

Tờ Tempo ngày 2.1 đưa tin Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) sẽ tài trợ cho 3 dự án lớn ở Indonesia.

Đó là các dự án xa lộ thu phí Sumatra, các nhà máy điện và hoạt động bảo dưỡng, vận hành đập nước. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Phó chủ tịch AIIB Luky Eko Wuryanto cho biết ngân hàng này đã tiến hành các cuộc thương thảo với chính phủ Indonesia về khoản tiền tài trợ. Việc bảo dưỡng và vận hành đập nước sẽ tiêu tốn 300 triệu USD, trong khi dự án xa lộ thu phí và xây dựng các nhà máy điện sẽ cần các khoản kinh phí lần lượt là 7,5 tỉ USD và 1,8 tỉ USD.
Trước đó, AIIB đã giải ngân 216 triệu USD để tài trợ cho việc cải tạo các khu ổ chuột và 100 triệu USD cho việc phát triển cơ sở hạ tầng khu vực. Ông Luky nói rằng AIIB, ngân hàng do Trung Quốc chủ xướng thành lập, sẽ mở cửa văn phòng đại diện tại Indonesia để tài trợ cho các dự án tiềm năng của chính phủ nước này. Theo ông Basah Hernowo, phụ trách thủ tục tài trợ của Cơ quan Quy hoạch phát triển quốc gia, các khoản vay nước ngoài là giải pháp dễ dàng nhất để tài trợ cho các dự án phát triển ở Indonesia.
Lý do là nước này không thể tự mình đáp ứng yêu cầu tài chính cho các dự án nói trên trong 5 năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.