Các cuộc kiểm tra sẽ sàng lọc những chất và loại thuốc bị cấm theo quy định hàng không, theo Reuters. Quy trình này được thực hiện song song với các buổi huấn luyện tại học viện của hãng Air India ở Gurugram, hoặc tiến hành sau các chuyến bay tại trung tâm giao nhiệm vụ và văn phòng, hay tại các địa điểm do đơn vị của phi công chỉ định.

Một máy bay của hãng hàng không Air India
ẢNH: REUTERS
Theo Reuters, phi công của hãng bay giá rẻ là Air India Express, công ty con của Air India, cũng sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra này.
Những quy định hiện hành yêu cầu các hãng hàng không phải thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên đối với ít nhất 10% phi hành đoàn về việc sử dụng các chất tác động đến thần kinh mỗi năm.
"Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp sâu rộng hơn nữa", Air India cho biết trong thông báo, đồng thời nhấn mạnh rằng sáng kiến này nhằm duy trì các tiêu chuẩn an toàn cũng như tạo sự an tâm cho hành khách và các bên liên quan.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng đang điều tra sự cố xảy ra vào ngày 4.8 liên quan một chiếc Airbus A320neo của Air India bay từ Phuket (Thái Lan) đến New Delhi (Ấn Độ). Máy bay này đã đột ngột mất độ cao khoảng 91 mét trong giai đoạn bay ổn định.
Theo AP, vụ việc làm 24 hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương. Máy bay khi đó chở theo 145 người, gồm 137 hành khách, và vừa cất cánh từ Phuket. Máy bay sau cùng ổn định lại và hạ cánh an toàn tại New Delhi.
Bộ Hàng không Ấn Độ cho biết cả hai phi công đều được kiểm tra định kỳ về chất kích thích sau khi máy bay hạ cánh. Chất kích thích bao gồm rượu, ma túy hoặc các chất khác có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và sự tỉnh táo. Bộ này bổ sung rằng kết quả xét nghiệm ban đầu của cơ trưởng cần được xác nhận thêm tại phòng thí nghiệm và cả hai phi công đã bị đình chỉ nhiệm vụ bay trong thời gian chờ điều tra.
Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay kết quả xét nghiệm lại đối với cơ trưởng vẫn cho kết quả dương tính với cần sa.
Ông Trump nói gì về việc chuyển máy bay ‘ve sầu thoát xác’?
Bình luận (0)