Ám ảnh tuyến đường tránh 'tử thần'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/08/2018 05:18 GMT+7

Tuyến đường tránh QL1, đoạn qua TX.Điện Bàn (Quảng Nam), nơi vừa xảy ra vụ thảm nạn giao thông kinh hoàng, được người dân ví như tuyến đường "tử thần" bởi tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra.

[Trước khi xảy ra vụ tai nạn vào rạng sáng 30.7 khiến 13 người tử vong, khoảng 19 giờ ngày 15.7, chị Trần Thị Hương G. (30 tuổi, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) điều khiển xe máy chở con gái Trịnh Trần Nhật L. (5 tuổi) lưu thông trên tuyến đường này, khi đến địa điểm cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 200 m đã đối đầu xe khách giường nằm chạy chiều ngược lại.
[VIDEO] Bài học đắt giá sau tai nạn xe rước dâu khiến 13 người chết
Tai nạn khiến hai mẹ con chị G. tử vong tại chỗ. Chiều 24.4, tại tuyến đường này cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Năm 2013, từng xảy ra vụ lật xe khách khiến 3 người chết, 30 người bị thương phải nhập viện.
Ông Nguyễn Văn Thương (52 tuổi, ở thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, TX.Điện Bàn), có nhà cạnh tuyến đường tránh Vĩnh Điện, cho biết: “Tai nạn xảy ra như cơm bữa. Đường hẹp, người tham gia giao thông đông mà các tài xế xe tải, xe container lại phóng nhanh, vượt ẩu, không chịu nhường đường”.
Ông Trần Úc, Chủ tịch TX.Điện Bàn (Quảng Nam), nhận định khu vực xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người chết có lượng xe cộ lưu thông rất lớn nhưng đường lại khá hẹp nên rất nguy hiểm.
Trong khi đó, ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho biết đường tránh Vĩnh Điện dài khoảng 8 km, được xây dựng cách đây 15 năm.
Từ đó đến nay, mỗi lần đường hư hỏng thường được sửa chữa, thảm nhựa trở lại chứ chưa được nâng cấp, mở rộng. Tuyến đường này rộng chỉ khoảng 11 m, có 2 làn đường nhưng không có dải phân cách.
Trong khi đó, lưu lượng xe tham gia giao thông rất đông nên hết sức nguy hiểm.
[VIDEO] Đại tang đẫm nước mắt của 12 nạn nhân tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam
Chiều 31.7, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vẫn chưa có kết luận điều tra chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn khiến 13 người chết. Tuy nhiên, dấu vết tại hiện trường có thể cho thấy lỗi do tài xế ô tô 16 chỗ lấn làn đường nên tông vào xe container. Theo ông Dũng, để có cơ sở trả lời chắc chắn nguyên nhân là do sự cố kỹ thuật của phương tiện, yếu tố con người hay yếu tố thời tiết thì phải giám định kỹ thuật. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chuyên môn đánh giá xác định tình trạng của phương tiện như thế nào, có khả năng do lỗi nào đó mà gây ra tai nạn hay không.
Mạnh Cường - Huy Đạt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.