Ấm áp tết chia sẻ, yêu thương

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/01/2022 10:32 GMT+7

Tuổi trẻ Quảng Ninh vừa tổ chức hành trình mang yêu thương, sẻ chia đến với nhân dân, lực lượng tuyến đầu ở miền núi, hải đảo xa xôi.

Ngày 17.1, theo thông tin từ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, hưởng ứng phong trào Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới năm 2022, Tỉnh đoàn vừa tổ chức các chuyến thăm, tặng quà, chúc tết một số đơn vị Bộ đội Biên phòng và trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Móng Cái và các huyện Hải Hà, Vân Đồn, Ba Chẽ.

Anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, tặng quà lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ tại chốt 95 (Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, H.Vân Đồn, Quảng Ninh)

Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Quảng Ninh hướng về cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo mỗi dịp tết đến, xuân về, góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, đoàn kết quân dân.

Những chiếc áo ấm được trao tận tay trẻ em nghèo tại xã Quảng Đức, H.Hải Hà

N.H

Chương trình đã vận động 3.500 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa. Chương trình cũng gửi nhiều chăn ấm, quạt sưởi cho cán bộ chiến sĩ đang trực chốt nơi biên giới, hải đảo.

Tỉnh đoàn Quảng Ninh tặng chăn ấm tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Chốt 18 (Đồn Biên phòng Quảng Đức, H.Hải Hà, Quảng Ninh)

N.H

Tại các nơi đến thăm, anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, đã gửi lời chúc tết tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu; động viên các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vừa là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.