Sáng 4.9 tại TP.HCM, Công ty CP Văn hóa Chi (Chibooks), Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, với sự đồng hành của Hội Nhà văn Trung Quốc, Hội Nhà văn TP.HCM và CLB Đọc sách Văn học Trung Quốc tại Việt Nam, tổ chức chương trình Giao lưu văn học Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, thu hút đông đảo độc giả, khách mời và các nhà văn tham dự.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập phát biểu khai mạc giao lưu
Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM (phải) tặng hoa cho nhà thơ Trung Quốc Dương Thanh Từ
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Phát biểu tại chương trình, ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, cho biết hai nước Việt Nam và Trung Quốc luôn coi trọng việc bồi dưỡng, kế thừa văn học và thúc đẩy giao lưu văn minh trong lĩnh vực này.
Theo ông, văn học nghệ thuật là nhịp cầu đi vào lòng người, kết nối những tâm hồn; qua việc đọc sách, thưởng thơ và trải nghiệm thực tế, độc giả có thể hiểu hơn về một Trung Quốc vừa cổ kính, sâu lắng, vừa tràn đầy sức sống hiện đại.
Ông Đường Lập cũng mong các nhà văn, nhà thơ và dịch giả hai nước có thêm nhiều sáng tác chung, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, để người dân Việt Nam và Trung Quốc có thể hiểu biết, gắn bó và trân trọng nhau hơn qua một bài thơ, một cuốn sách hay một chuyến đi.
Giao lưu văn học, kết nối những tâm hồn yêu thơ
Ông Nguyễn Trần Bảo Châu, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, cho rằng giao lưu thơ ca, văn học Việt Nam - Trung Quốc không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn mà còn mang đến sự thăng hoa tinh thần cho những người yêu thơ, yêu văn chương.

Biểu diễn văn nghệ tại buổi giao lưu
Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhà thơ Dương Thanh Từ gặp gỡ độc giả Việt Nam
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Nói về lý do mời nhà thơ Dương Thanh Từ đến Việt Nam giao lưu, dịch giả Nguyễn Lệ Chi, đại diện Chibooks, cho biết trong 18 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và văn hóa, đơn vị từng tổ chức, đón tiếp nhiều nhà văn, nhà thơ nước ngoài đến Việt Nam. Tuy nhiên, một nghệ sĩ vừa đa tài, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như Dương Thanh Từ thì đây là trường hợp hiếm có.
“Bà là một nhà văn đa tài hiếm thấy trên văn đàn Trung Quốc. Giới học thuật Trung Quốc trân trọng gọi bà bằng danh xưng ‘Thanh Từ nữ sử’ - một cách gọi tôn kính dành cho những người phụ nữ có học thức cao và tài năng xuất chúng.
Bà không chỉ sáng tác văn thơ mà còn là nhà phê bình nghệ thuật, họa sĩ, thư pháp gia, nhà viết kịch và được đào tạo bài bản về nhạc cụ truyền thống từ thuở nhỏ”, dịch giả Nguyễn Lệ Chi nhìn nhận.
Buổi giao lưu văn học Việt Nam - Trung Quốc, với điểm nhấn là cuộc gặp gỡ nhà thơ Dương Thanh Từ và giới thiệu tập thơ Bắc Kinh - ngân nga ngõ hẻm do Chibooks phối hợp NXB Lao Động ấn hành, diễn ra trong không khí ấm áp của những người yêu văn chương. Đây cũng là dịp để độc giả, nhà thơ, nhà lý luận phê bình và các đơn vị xuất bản Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về thơ Dương Thanh Từ nói riêng, thơ ca Trung Quốc nói chung, qua đó góp thêm một nhịp cầu kết nối thi ca giữa hai nước.
Bình luận (0)