Ấn Độ 'mở kho', Indonesia mở thầu gạo kỷ lục

Chí Nhân
Chí Nhân
25/10/2024 08:32 GMT+7

Với sản lượng lên tới 500.000 tấn, gói thầu lớn kỷ lục của Indonesia trong năm nay vừa chính thức được công bố.

Indonesia nâng sản lượng mời thầu lên tới 500.000 tấn gạo trắng 5% tấm, vượt qua cả đợt mở thầu tháng 9 là 450.000 tấn. Gạo phải được thu hoạch không quá 6 tháng. Indonesia mời thầu gạo đến từ các nguồn cung gồm Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Myanmar, Pakistan và Ấn Độ. Thời gian giao hàng trong tháng 11 và 12.2024.

Ấn Độ 'mở kho', Indonesia mở thầu gạo kỷ lục- Ảnh 1.

Indonesia thông báo mời thầu mới với số lượng cao kỷ lục

NGUỒN: SSRICENEWS

Đầu tuần này, Indonesia thông báo mời thầu tháng 10 với 340.000 tấn. Sau đó Bulog có thông báo mở rộng đối tượng tham gia thầu nhưng đến ngày 23.10 lại thông báo hủy thầu.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 9, Indonesia đã nhập khẩu trên 3,2 triệu tấn gạo qua các đợt mời thầu tập trung. Nguồn cung lớn nhất là Thái Lan và thứ 2 là Việt Nam. Với quyết định mời thầu lần này, sản lượng gạo nhập khẩu cả năm của Indonesia sẽ đạt 3,7 triệu tấn, cao hơn so với kế hoạch từ đầu năm là 3,6 triệu tấn.

Indonesia mở lại thầu gạo với lượng lớn là thông tin tích cực, có thể giúp kềm lại đợt lao dốc của thị trường gạo châu Á, đặc biệt sau khi Ấn Độ tuyên bố bỏ áp dụng cơ chế giá sàn xuất khẩu 490 USD/tấn với gạo trắng 5% tấm non-basmati vào ngày 23.10.

Theo cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến chiều ngày 24.10, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ giảm tới 35 USD, xuống còn 453 USD/tấn. Đây là mức giá thấp hơn đến 7 USD so với dự báo của các chuyên gia Ấn Độ 460 USD/tấn. Lần gần nhất, gạo Ấn Độ ghi nhận mức giá này là vào tháng 5.2023, hai tháng trước khi bị cấm xuất khẩu.

Ấn Độ 'mở kho', Indonesia mở thầu gạo kỷ lục- Ảnh 2.

Thị trường gạo châu Á chao đảo mạnh trong tuần này khi nhiều nước liên tục cập nhật chính sách

ẢNH: CÔNG HÂN

Tương tự, gạo Pakistan giảm 2 USD còn 474 USD/tấn, gạo Thái Lan giảm 4 USD còn 506 USD/tấn; và gạo Việt Nam giảm thêm 1 USD còn 531 USD/tấn.

Ngoài Indonesia nhu cầu nhập khẩu gạo cũng xuất hiện ở một số nước khác. Đáng chú ý, Bangladesh mời thầu gạo non-basmati với số lượng 50.000 tấn để phục vụ nhu cầu nội địa. Đài Loan (Trung Quốc) được cho là đang tích cực chuẩn bị nguồn lương thực dự trữ lâu dài.

Về lâu dài, khi giá gạo giảm thì Trung Quốc cũng sẽ quay lại thị trường. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong năm 2025 Trung Quốc có thể tăng lượng gạo nhập khẩu lên tới 2 triệu tấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.