Ấn Độ - Mỹ ký một loạt thỏa thuận

24/06/2023 06:21 GMT+7

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ từ ngày 21 - 24.6, nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, bao trùm các lĩnh vực như bán dẫn, thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, khoa học và công nghệ, năng lượng, không gian…

Về công nghệ, Hãng sản xuất chip Micron Technology của Mỹ sẽ đầu tư 825 triệu USD vào một nhà máy thử nghiệm và lắp ráp chip mới trị giá 2,75 tỉ USD tại bang Gujarat của Ấn Độ. Hãng chế tạo công cụ bán dẫn Applied Materials của Mỹ cũng đầu tư 400 triệu USD trong 4 năm vào một trung tâm kỹ thuật mới tại Ấn Độ.

Ấn Độ - Mỹ ký một loạt thỏa thuận - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Narendra Modi tại Nhà Trắng ngày 22.6

AFP

Ấn Độ đồng ý tham gia sáng kiến Đối tác An ninh khoáng sản (MSP) do Mỹ dẫn đầu nhằm tạo ra chuỗi cung ứng cho các loại khoáng sản quan trọng. Công ty Epsilon Carbon của Ấn Độ sẽ đầu tư 650 triệu USD xây dựng nhà máy về linh kiện pin xe điện, thuê hơn 500 nhân viên trong 5 năm. Theo Nhà Trắng, sau khi được phê chuẩn, cơ sở này sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của Ấn Độ vào ngành pin xe điện của Mỹ. Hai bên cũng khởi động và ký kết hợp tác liên quan các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực viễn thông, không gian, máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo, cáp quang.

Tiếp Thủ tướng Modi, Tổng thống Biden ca ngợi kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ

Về quốc phòng, Hãng General Electric của Mỹ ký thỏa thuận với Công ty quốc doanh Ấn Độ Hindustan Aeronautics nhằm chế tạo động cơ F414 tại Ấn Độ. Theo Reuters, động cơ này sẽ được sử dụng cho máy bay tiêm kích của Không quân Ấn Độ. New Delhi cũng thông qua kế hoạch mua 31 máy bay không người lái vũ trang MQ-9B SeaGuardian của Hãng General Atomics (Mỹ). Trong một thỏa thuận đáng chú ý khác, tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ được sử dụng dịch vụ, sửa chữa tại một số cảng của Ấn Độ.

Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc gia hạn thị thực của người lao động Ấn Độ tại Mỹ, trong khi hai bên cũng công bố kế hoạch mở thêm lãnh sự quán tại các thành phố của nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.