Ấn Độ nói gì về cáo buộc ám sát hàng chục người trên đất Pakistan?

06/04/2024 08:30 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố lực lượng nước này sẽ tới Pakistan để tiêu diệt bất cứ ai trốn qua biên giới sau khi cố gắng thực hiện các hoạt động khủng bố ở quốc gia đông dân nhất hành tinh.

Bộ trưởng Singh lên tiếng một ngày sau khi báo The Guardian của Anh đăng tải bài viết cáo buộc chính phủ Ấn Độ đã sát hại khoảng 20 người ở Pakistan kể từ năm 2020. Theo bài báo, các vụ giết người này nằm trong kế hoạch có quy mô lớn hơn của Ấn Độ nhằm loại bỏ những người mà New Delhi cho là phần tử khủng bố đang cư trú trên đất nước ngoài.

"Nếu bọn chúng chạy sang Pakistan, chúng tôi sẽ tiến vào Pakistan để tiêu diệt bọn chúng", ông Singh trả lời kênh truyền hình CNN-News18 (Ấn Độ) hôm 5.4 khi được hỏi về bài báo nói trên.

"Ấn Độ luôn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng... Nhưng nếu ai đó hết lần này đến lần khác... đến Ấn Độ và cố gắng thúc đẩy các hoạt động khủng bố, chúng tôi sẽ không tha cho họ", ông Singh cho biết.

Ấn Độ nói gì về cáo buộc ám sát hàng chục người trên đất Pakistan?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh

REUTERS

Theo The Guardian, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác bỏ mọi thông tin trong bài báo, tái khẳng định rằng đây là hành động "tuyên truyền sai trái và ác ý chống lại Ấn Độ". Bộ Ngoại giao Pakistan không lập tức đưa ra bình luận về bài báo, nhưng Islamabad vốn phủ nhận việc chứa chấp phiến quân.

Mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng ở Nam Á đã trở xấu đi kể từ vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đoàn xe quân sự của Ấn Độ ở vùng Kashmir năm 2019, được cho là do các tay súng ở Pakistan thực hiện. New Delhi đã đáp trả bằng một cuộc không kích nhằm vào nơi mà họ cho là căn cứ của phiến quân ở Pakistan.

Hồi đầu năm nay, Islamabad cho biết họ có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy các điệp viên Ấn Độ liên quan đến vụ sát hại 2 công dân Pakistan ngay trên lãnh thổ nước này. New Delhi đã bác bỏ các cáo buộc.

Tường thuật của The Guardian được đăng tải vài tháng sau khi Canada và Mỹ cáo buộc Ấn Độ giết người hoặc âm mưu giết người ở những quốc gia này.

Canada hồi tháng 9.2023 thông báo họ đang theo đuổi "những cáo buộc đáng tin cậy" cho thấy Ấn Độ có liên quan đến cái chết của một thủ lĩnh ly khai người Sikh bị bắn vào tháng 6 năm đó - những tuyên bố mà Ấn Độ cho là "vô lý và có động cơ".

Tình báo Ngũ Nhãn: Đặc vụ Ấn Độ có thể liên quan tới vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh ở Canada

Một quan chức hàng đầu của Canada hồi tháng 1 cho hay Ấn Độ đang hợp tác trong vấn đề này và quan hệ song phương đang được cải thiện, theo Reuters.

Mỹ cũng đưa ra tuyên bố tương tự Canada vào tháng 11 năm ngoái, rằng họ đã ngăn chặn một âm mưu của Ấn Độ nhằm ám sát một thủ lĩnh của phong trào ly khai người Sikh và truy tố một người mà Washington cho rằng đã hợp tác với New Delhi để dàn dựng âm mưu giết người.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết New Delhi sẽ điều tra mọi thông tin nhận được về vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.