An Giang: Bắt bị can bênh vực chồng vi phạm, đánh lực lượng phòng chống dịch

13/08/2021 15:15 GMT+7

Chồng bị phạt lỗi ra đường không cần thiết trong lúc giãn cách xã hội , một phụ nữ ở An Giang đã chửi và xông vào đánh cán bộ phòng chống dịch.

Ngày 13.8, Công an H.Phú Tân (An Giang) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Tuyền (42 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, H.Phú Tân) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ về phòng chống dịch.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 3.8, tổ tuần tra kiểm soát Cụm số 4 phòng, chống Covid-19 H.Phú Tân tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên tỉnh lộ 951. Khi đến khu vực ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, tổ tuần tra phát hiện ông Nguyễn Phú Cường (50 tuổi, ngụ địa phương) chạy xe máy hướng từ Hòa Lạc về xã Phú Hiệp nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Qua làm việc, ông Cường trình bày lý do ở nhà buồn nên đến nhà của người em chơi. Xét thấy lý do ra đường của ông Cường không thật sự cần thiết nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý.  Biết tin chồng bị xử phạt, Trần Thị Tuyền (vợ ông Cường) đi đến nơi công an lập biên bản, dùng lời lẽ thô tục chửi tổ tuần tra.
Dù được lực lượng chức năng giải thích về lỗi của ông Cường nhưng bà Tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục. Khi lực lượng làm nhiệm vụ thông tin sẽ cưỡng chế đưa bà Tuyền về trụ sở công an làm việc thì bà Tuyền xông vào đánh một cán bộ công an xã Hòa Lạc, buộc tổ tuần tra phải khống chế, đưa bà về trụ sở công an.
Hiện vụ việc chống người thi hành công vụ về phòng chống dịch nêu trên đang được Công an H.Phú Tân (An Giang) tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.