An Giang: Hai anh em đột nhập nhà kho gia đình trộm xe khách gửi

30/04/2021 18:00 GMT+7

Để có tiền mua ma túy sử dụng, hai anh em ruột 21 tuổi và 17 tuổi, ở An Giang, đột nhập vào nhà kho của gia đình lấy trộm xe của khách gửi để mang đi cầm, bị công an bắt giữ.

Chiều 30.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Phú, An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thiện Nhân (21 tuổi) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thiện Khoa (em ruột Nhân, 17 tuổi, cùng trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, H.Châu Phú, để tiếp tục điều tra về hành vi trộm xe.

Bị can Nguyễn Thiện Khoa bị cấm đi khỏi nơi cư trú

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Châu Phú, tối 10.3, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (42 tuổi, trú cùng địa phương với Nhân và Khoa) gửi xe mô tô 67K1-658.11 (trị giá khoảng 40 triệu đồng) tại nhà kho của gia đình Nhân, Khoa.
Đến khoảng 5 giờ sáng 11.3, ông Nguyễn Thiện Hiếu (49 tuổi, cha của Nhân và Khoa) đến kho và phát hiện cửa kho bị cạy, chiếc xe mô tô của anh Tuấn đã mất, nên báo công an.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Châu Phú xác định Nguyễn Thiện Nhân, con ruột của ông Hiếu lấy trộm xe. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng hình sự Công an H.Châu Phú bắt giữ Nhân tại TP.Châu Đốc cùng chiếc xe tang vật.
Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên tối 10.3, Nhân cùng em ruột là Nguyễn Thiện Khoa vào nhà kho của gia đình lấy trộm xe của anh Tuấn.
Đang trên đường tìm nơi cầm xe thì Nhân bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật. Sau đó, lực lượng công an mời Khoa lên làm việc. Khoa thừa nhận hành vi trộm xe.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.