An Giang: Khởi tố, bắt giam bị can sát hại mẹ ruột

07/02/2022 18:34 GMT+7

Bị mẹ ruột la mắng tụ tập bạn bè, không lo làm ăn, Chau Đươnl (ngụ An Giang) dùng kéo đâm và dùng cây đánh mẹ cho đến chết.

Chiều 7.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ ấp Bà Đen, xã An Cư, H.Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian sống chung nhà với mẹ là bà N.B. (43 tuổi), Đươnl hay bị mẹ la mắng vì không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi với bạn bè. Chiều tối 25.1, Đươnl và bà N.B. cãi nhau. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Đươnl đến nơi bà N.B. đang ngủ, vén mùng lấy cây kéo đâm 2 nhát.

Cây kéo hung khí của Chau Đươnl dùng gây án

CÔNG AN CUNG CẤP

Quá hoảng sợ, bà N.B. chui xuống gầm giường trốn. Sau đó, bà N.B. bỏ chạy ra ngoài thì vấp ngã và bị Đươnl lao đến dùng kéo đâm nhiều nhát vào người. Đâm xong, Đươnl tiếp tục nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà B. Người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã An Cư đến bắt và đưa Đươnl về trụ sở làm việc, còn bà N.B. tử vong tại hiện trường.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.