An Giang: Phát hiện nhiều xe đạp và phụ tùng xe đạp nghi nhập lậu

21/04/2021 13:19 GMT+7

Lực lượng phòng, chống buôn lậu tỉnh An Giang đã phát hiện kho hàng chứa nhiều xe đạp và phụ tùng xe đạp tại TP.Châu Đốc, nghi là hàng hóa nhập lậu.

Sáng ngày 21.4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tại TP.Châu Đốc cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ kho hàng chứa rất nhiều xe đạp và phụ tùng xe đạp nước ngoài, nghi vấn là hàng nhập lậu.

Tạm giữ nhiều xe đạp nghi nhập lậu

Cụ thể, trước đó khoảng 9 giờ 40 phút ngày 20.4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tại TP.Châu Đốc phối hợp Công an xã Vĩnh Tế (TP.Châu Đốc) kiểm tra kho hàng tại số 104 - 106 thuộc tổ 11, khóm Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế do bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (38 tuổi, trú P.Núi Sam, TP.Châu Đốc) quản lý.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho đang chứa 39 xe đạp, 25 sườn, 37 bánh xe đạp thể thao mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, ước tính trị giá khoảng 150 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa nêu trên.
Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số xe đạp và phụ tùng xe đạp nghi nhập lậu để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.