Ấn tượng hội nghị có số điểm cầu, đoàn viên, thanh niên tham gia đông nhất

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/03/2023 11:45 GMT+7

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là hội nghị có số lượng điểm cầu và cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đông nhất.

Trong 2 ngày 4 - 5.3, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại điểm cầu T.Ư có sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Hội nghị có số lượng điểm cầu, cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đông nhất - Ảnh 1.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tham dự hội nghị học tập, quản triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

ĐĂNG HẢI

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, một điểm mới so với các đại hội Đoàn lần trước là chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được chuẩn bị từ sớm và được các cấp bộ Đoàn thảo luận tại đại hội.

Ngay sau đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã sớm được ban hành và được thống nhất cao thực hiện. Theo anh Lương, hội nghị lần này được tổ chức nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị có số lượng điểm cầu, cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đông nhất - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị

ĐĂNG HẢI

 Anh Lương thông tin, tại thời điểm khai mạc hội nghị đã có hơn 10.000 điểm cầu trên toàn quốc, với sự tham gia của hơn 700.000 cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh niên cả nước.

"Có lẽ đây là hội nghị mà số lượng điểm đầu và số lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đông nhất. Điều đó nói lên ý nghĩa, tầm quan trọng, sự nghiêm túc của các đồng chí tại hội nghị lần này", anh Lương nói.

Theo anh Lương, nghị quyết có được quán triệt, phổ biến, tuyên truyền một cách sâu sắc, đầy đủ, hoàn thiện thì nhận thức mới đầy đủ và quyết tâm cao thực hiện các nội dung được xác lập tại nghị quyết.

Hội nghị có số lượng điểm cầu, cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đông nhất - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự điểm cầu T.Ư Đoàn

ĐĂNG HẢI

"Với ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần này, tôi mong các cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu. Trong đó, cán bộ phải nắm chắc, hiểu sâu, gương mẫu trong việc này. Từ tinh thần đó, cán bộ lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên tinh thần học tập, biến nhận thức thành hành động, để chúng ta quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII", anh Lương nói.

Ấn tượng hội nghị có số điểm cầu, đoàn viên, thanh niên tham gia đông nhất - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bạc Liêu

BTC

Kiểm tra bằng hình thức trực tuyến

Trong khuôn khổ các ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu được nghe Ban Bí thư T.Ư Đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm: công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.

Hội nghị có số lượng điểm cầu, cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đông nhất - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Minh Triết phổ biến chuyên đề tại hội nghị

ĐĂNG HẢI

Các đại biểu cũng được nghe chuyên đề về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quốc tế thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị...

Theo ban tổ chức, những nội dung được truyền đạt tại hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tuổi trẻ cả nước quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống.

Ấn tượng hội nghị có số điểm cầu, đoàn viên, thanh niên tham gia đông nhất - Ảnh 6.

Cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia hội nghị học tập nghị quyết tại các điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc

BTC

Kết thúc thời gian học tập và nghiên cứu, các cán bộ Đoàn sẽ tham gia trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 30 phút về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, trên ứng dụng di động "Thanh niên Việt Nam".

Trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức triển khai giới thiệu nội dung cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.