Angelina Jolie âm thầm đâm đơn kiện FBI để chống lại Brad Pitt?

21/04/2022 17:21 GMT+7

Giữa lúc đang tranh chấp quyền nuôi con, Angelina Jolie bị nghi đang đệ đơn kiện FBI để gây bất lợi cho Brad Pitt. Động thái này liên quan đến chuyến bay ồn ào hồi 2016 khiến cả hai đi đến kết cục ly hôn.

Angelina Jolie được cho là nhân vật đứng sau vụ kiện FBI với mục đích chống lại Brad Pitt

shutterstock

Theo PageSix hôm 20.4, Angelina Jolie vướng nghi vấn đâm đơn kiện FBI (Cục Điều tra Liên bang). Mục đích của động thái này là để làm rõ cuộc điều tra của cơ quan trên về cáo buộc hành hung trên máy bay liên quan đến Brad Pitt và lý do các điều tra viên không buộc tội tài tử này.

Trở lại năm 2016, FBI đã mở một cuộc điều tra đối với Brad Pitt vì cáo buộc rằng trong chuyến bay của gia đình Brangelina từ châu Âu về Mỹ, nam diễn viên này đã có hành vi bạo lực với con trai cả Maddox (khi ấy 15 tuổi). Một cuộc gọi nặc danh đã được chuyển đến các nhà chức trách và khiến cơ quan kể trên nhập cuộc. Vụ việc sau đó kết thúc với việc ngôi sao loạt phim Ocean’s được tuyên bố vô tội. Lùm xùm trên chuyến bay này cũng là ngòi nổ khiến Angelina Jolie đệ đơn ly hôn chồng.

Minh tinh 46 tuổi được cho là đang cố tìm kiếm thông tin từ cuộc điều tra của FBI cách đây nhiều năm nhằm gây bất lợi cho chồng cũ

shutterstock

Hiện một phụ nữ ẩn danh (được gọi chung là Jane Doe - cái tên thay thế cho tên thật khi không biết danh tính của một người hoặc danh tính thật bị che giấu có chủ ý) đang kiện FBI. Đơn kiện trên được nộp theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) nhằm tìm kiếm thông tin cuộc điều tra của cơ quan này về “một vụ bạo lực gia đình xảy ra vài năm trước, liên quan đến nguyên đơn, con của cô ấy (nạn nhân) và nhân chứng”.

Văn bản này cũng nêu rõ: “Vài năm trước, trong khi nguyên đơn, người chồng lúc ấy của cô và các con họ (tất cả đều là trẻ vị thành niên) đi du lịch bằng máy bay riêng thì người chồng bị cáo buộc đã tấn công nguyên đơn và bọn trẻ bằng hành động và lời nói”. Phụ nữ này nói rằng FBI đã điều tra về vụ việc nhưng sau đó thông báo công khai rằng họ đang kết thúc cuộc điều tra mà không có thêm hành động nào.

Jane Doe giải thích động thái của mình nhằm mục đích hiểu rõ hơn về cuộc điều tra trước đây của FBI và có được thông tin cần thiết để các con của mình được chăm sóc y tế và tư vấn sang chấn sau vụ việc. Doe nói thêm trong đơn kiện rằng mình đang ở “trạng thái công khai” (nhân vật được nhiều người biết đến) và muốn giấu tên đồng thời nhấn mạnh người chồng cũ cũng có trạng thái tương tự.

Angelina Jolie vẫn đang tranh chấp quyền nuôi con với Brad Pitt

shutterstock

Những người trong cuộc cho rằng khả năng cao Angelina Jolie là người đâm đơn kiện vì vụ việc được nhắc đến trùng khớp với vụ ồn ào dẫn đến cuộc ly hôn của cặp sao phim Ông bà Smith. Amanda Kramer - luật sư của nguyên đơn, từ chối tiết lộ người này là ai: “Tôi không thể bình luận về danh tính của Jane Doe, người đã tìm cách bảo vệ sự riêng tư của gia đình”.

Trong khi đó, một nguồn tin nhận định nữ diễn viên phim Eternals đang cố gắng tìm kiếm thông tin gây tổn hại cho chồng cũ khi cuộc chiến giành quyền nuôi con của họ vẫn đang tiếp tục. “Có rất ít tiền lệ về việc FBI chia sẻ thông tin về một cuộc điều tra đã kết thúc mà không có cáo buộc. Angelina có thể đang tìm kiếm thông tin gì đó để chống lại Brad và khiến anh ấy tổn thương. Đây là một cuộc cố gắng trong tuyệt vọng khi cố tìm kiếm thứ gì đó có thể không tồn tại trong hồ sơ của FBI và công khai chúng”, PageSix dẫn lời nguồn tin pháp lý. Người này nói thêm rằng cả hai ngôi sao kể trên đều được cung cấp thông tin về cuộc điều tra khi FBI đóng hồ sơ cách đây 5 năm rưỡi.

Trước câu hỏi từ truyền thông, đại diện của Angelina Jolie và Brad Pitt đều không đưa ra phản hồi. Trong khi đó, người phát ngôn của FBI tuyên bố rằng cơ quan này quy định cấm bình luận về các vụ kiện tụng đang chờ xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.