Anh chi 4,4 tỉ bảng cho Brexit

Văn Khoa
Văn Khoa
07/03/2020 07:18 GMT+7

Brexit vẫn còn trong giai đoạn chuyển tiếp, kéo dài đến cuối năm nay

Văn phòng Kiểm toán quốc gia Anh (NAO) hôm qua thông báo nhiều bộ ngành nước này đã và sẽ chi ít nhất tổng cộng 4,4 tỉ bảng (5,7 tỉ USD, 132.000 tỉ đồng) từ khi cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi EU (Brexit) hồi tháng 6.2016 đến ngày 31.3.2020, theo AFP.
Trong đó có 1,9 tỉ bảng trả cho nhân viên và 1,5 tỉ bảng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các hệ thống mới. Có khoảng 22.000 nhân viên làm việc khi công tác chuẩn bị Brexit lên đỉnh điểm vào tháng 10.2019.

[VIDEO] Anh cứng rắn hậu Brexit: Chủ quyền trước, kinh tế sau

Hôm 31.1, sau khi đạt được thỏa thuận “ly hôn”, Anh chính thức trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi EU sau gần 50 năm gia nhập khối.
Tuy nhiên, Brexit vẫn còn trong giai đoạn chuyển tiếp, kéo dài đến cuối năm nay. Hiện tại, các quy định của EU vẫn còn được áp dụng đối với Anh, đồng thời London và Brussels cần đạt thỏa thuận thương mại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.