Anh công bố hợp đồng khủng cho dự án tàu ngầm hạt nhân

03/10/2023 06:27 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh cho biết SSNAUKUS sẽ là tàu ngầm tấn công lớn, tiên tiến và uy lực nhất mà hải quân sử dụng, tích hợp những cảm biến, thiết kế và vũ khí hàng đầu thế giới.

Theo sau thỏa thuận mà lãnh đạo 3 nước Anh, Mỹ và Úc (AUKUS) ký kết hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh vừa qua công bố trao hợp đồng trị giá 4 tỉ bảng Anh (118.494 tỉ đồng) cho các công ty BAE Systems, Rolls-Royce và Babcock để bắt đầu giai đoạn thiết kế và phát triển tàu ngầm tấn công thế hệ mới mang tên SSN-AUKUS. Lớp tàu này sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân và sử dụng vũ khí quy ước.

Anh công bố hợp đồng khủng cho dự án tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 1.

Ảnh mô hình tàu SSN-AUKUS

BAE Systems

Theo một thông cáo, Bộ Quốc phòng Anh cho biết SSNAUKUS sẽ là tàu ngầm tấn công lớn, tiên tiến và uy lực nhất mà hải quân sử dụng, tích hợp những cảm biến, thiết kế và vũ khí hàng đầu thế giới. Hợp đồng mới sẽ mang lại kinh phí cho việc phát triển đến năm 2028, trong đó gồm việc thiết kế, chế tạo nguyên mẫu và mua các bộ phận chính, xây dựng cơ sở hạ tầng. Các tàu ngầm của Anh sẽ được đóng chủ yếu tại xưởng ở Barrow-in-Furness thuộc vùng tây bắc nước này. Nguồn kinh phí cũng sẽ giúp tuyển dụng hơn 5.000 lao động.

Khuôn khổ hợp tác AUKUS được thành lập hồi tháng 9.2021 nhằm giúp Úc sở hữu tàu ngầm năng lượng hạt nhân để thay thế lớp tàu cũ chạy bằng điện-diesel của nước này. Theo AFP, Úc sẽ mua các tàu ngầm năng lượng hạt nhân của Mỹ và đóng thế hệ tàu mới với công nghệ của Mỹ và Anh. Anh dự kiến triển khai chiếc SSN-AUKUS đầu tiên vào cuối thập niên 2030 trong khi Úc dự kiến có tàu vào đầu thập niên 2040. Theo tuyên bố chung của 3 nước hồi tháng 3, thỏa thuận phát triển tàu ngầm này giúp tăng cường năng lực để ngăn chặn hành động gây hấn và đóng góp cho sự ổn định tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như toàn cầu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.