Các UAV do 2 công ty Anh sản xuất, được sử dụng trong các đợt tấn công trong 6 tháng qua, gồm những vụ nhắm vào các nhà máy lọc dầu tại Volgograd và Yaroslavl, gần Moscow. Loại UAV được báo Sunday Times nhắc đến là Nyan do Callen-Lenz (công ty con của nhà thầu quốc phòng BAE Systems) sản xuất. UAV này có tầm bay 250 km, mang theo tải trọng 20 kg. Công ty thứ hai không được nêu tên vì lý do an ninh.

Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại căn cứ hải quân Portsmouth (Anh) ngày 27.7
Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 17.8 cho rằng bài báo xác nhận việc London cố tình chọn cách leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine và tìm cách kiềm tỏa, gây thiệt hại tối đa cho Moscow. Đại sứ quán cảnh báo hành động của Anh chắc chắn sẽ khiến nước này gánh chịu hậu quả và việc can dự càng sâu thì cái giá càng lớn.
Đáp lại, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố nước này sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị cần thiết cho việc phòng thủ trước cuộc tấn công phi pháp từ Nga, theo tờ The Guardian. "Nga không nên nghi ngờ về quyết tâm của chính phủ Anh", người phát ngôn nói.
Anh là một trong những nước viện trợ quân sự lớn cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trước đây, Kyiv đã sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do London cung cấp để tấn công các mục tiêu tại Nga trong xung đột.
Moscow cảnh báo London vì Ukraine dùng UAV Anh tấn công Nga
Bình luận (0)