Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov cho biết một người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại thành phố Podolsk - nơi một kho hàng của Wildberries (nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga) - bị đánh trúng. Một số địa điểm khác cũng bị hư hại, trong đó có kho hàng tại Domodedovo, gần một trong những sân bay chính của Moscow.

Khói bốc lên nghi ngút từ các nhà kho Wildberries sau một cuộc tấn công bằng UAV tại Koledino thuộc vùng Moscow (Nga) ngày 16.8.2026
ẢNH: REUTERS
Video do Reuters ghi lại tại kho Wildberries ở Koledino, cách Moscow khoảng 45 km về phía nam, cho thấy cột khói lớn bao trùm khu vực sau vụ tập kích. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận tấn công cơ sở này, cho biết đây là kho lớn nhất của Wildberries với diện tích khoảng 250.000 m2.
Ukraine cáo buộc Wildberries tham gia vận chuyển hàng hóa phục vụ quân sự Nga và cho biết 7 trong số 10 trung tâm hậu cần lớn nhất của tập đoàn đã bị "vô hiệu hóa" trong các đợt tấn công gần đây. Nga chưa bình luận về cáo buộc này.
Ông Vorobyov nói lực lượng phòng không đã đánh chặn 187 UAV trên địa bàn tỉnh Moscow, gọi đây là một trong những đợt tập kích lớn nhất nhằm vào khu vực kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết 201 UAV đã bị đánh chặn.
Tại tỉnh Rostov, giới chức Nga cho biết khoảng 150 UAV và tên lửa bị bắn hạ, trong khi 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công nhà máy Kombinat Kamensky, cơ sở mà Kyiv nói rằng sản xuất nhiên liệu rắn cho các hệ thống tên lửa Uragan, Smerch và Tornado-S.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổng cộng 822 UAV Ukraine bị bắn hạ trên cả nước trong đêm, khiến đây trở thành một trong những đợt tập kích UAV có quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột.
Cùng ngày, hải quân Ukraine thông báo đã tấn công một hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion do Nga kiểm soát tại Crimea, gây thiệt hại về nhân lực và khí tài. Hệ thống Bastion có khả năng phóng tên lửa hành trình Onyx để tấn công mục tiêu trên biển và đất liền, theo The Kyiv Independent.
Đợt tập kích nối tiếp chuỗi đòn đánh của Ukraine nhằm vào hậu phương Nga. Ngày 15.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này sử dụng tên lửa Flamingo tự sản xuất để tấn công căn cứ không quân Savasleyka và một cơ sở của tập đoàn vũ trụ Roscosmos tại tỉnh Samara (Nga). Trước đó một ngày, Ukraine tuyên bố tập kích một cảng lớn của Nga trên biển Baltic.
Nga tập kích nhà máy thép tích hợp lớn nhất Ukraine
Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục tiến hành các đợt không kích trên khắp Ukraine trong đêm 15.8 rạng sáng 16.8. Tại Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Zelensky, một cuộc tập kích nhằm vào nhà máy thép ArcelorMittal Kryvyi Rih khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương.
ArcelorMittal Kryvyi Rih, công ty thép tích hợp lớn nhất của Ukraine, cho biết các cơ sở sản xuất chủ chốt trong lĩnh vực phát điện và luyện gang bị hư hại, khiến hoạt động sản xuất tại nhà máy bị gián đoạn một phần.

Các nhân viên cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường một khu chợ sách bị trúng tên lửa ở Kyiv ngày 16.8.2026
ẢNH: REUTERS
Giới chức Ukraine ngày 16.8 cũng cáo buộc các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua khiến ít nhất 7 thường dân thiệt mạng và 51 người bị thương. Các khu vực Ukraine bị tập kích gồm tỉnh Kyiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Odesa và Mykolaiv.
Tại thủ đô Kyiv, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết một cuộc tấn công tên lửa rạng sáng 16.8 gây cháy tại ít nhất 2 quận và khiến 3 người bị thương.
Theo Hãng thông tấn TASS ngày 16.8 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã kiểm soát thêm 2 khu định cư ở miền đông Ukraine, gồm làng Pershomarivka tại tỉnh Donetsk và Kudiivka tại tỉnh Kharkiv.
Nga cảnh báo Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ
Nga bày tỏ quan ngại với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cảnh báo động thái này có thể gây "thiệt hại nghiêm trọng" cho quan hệ của Moscow với Washington và Ankara, theo The Independent.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 16.8 cảnh báo việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine đi ngược với những tuyên bố thúc đẩy giải pháp hòa bình.
"Những nỗ lực sử dụng lời lẽ thúc đẩy hòa bình trong khi đồng thời cung cấp vũ khí cho Ukraine chắc chắn sẽ làm xói mòn lòng tin lẫn nhau", bà Zakharova nói, đồng thời nhắc lại việc các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ từng khẳng định Ankara tránh cung cấp "vũ khí gây chết người" cho Kyiv.
Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định quan hệ ngày càng gắn bó với Nga trong thông điệp gửi Tổng thống Vladimir Putin. Theo KCNA, ông Kim bày tỏ tin tưởng quan hệ Bình Nhưỡng - Moscow sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng "lịch sử đấu tranh chung vì công lý và những truyền thống hữu nghị quý báu".
Bình luận (0)