Anh điều động tiêm kích 21 lần đối phó máy bay Nga ở vùng Baltic

Khánh An
Khánh An
25/06/2023 07:12 GMT+7

Các sứ mệnh phản ứng nhanh ở vùng Baltic cho thấy không lực NATO luôn duy trì tình trạng sẵn sàng cao, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Anh điều động tiêm kích 21 lần đối phó máy bay Nga ở vùng Baltic - Ảnh 1.

Máy bay do thám Il-20 ‘Coot-A’ và tiêm kích Su-27 của Nga bay gần không phận NATO hôm 8.6

ESD

Hãng AFP ngày 25.6 đưa tin Anh đã điều động tiêm kích 21 lần để đối phó các máy bay Nga trên vùng Baltic ở châu Âu trong 3 tuần qua.

Các tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF), hiện hoạt động tại Estonia, nằm trong các máy bay "cảnh báo phản ứng nhanh" của liên minh phương Tây nhằm bảo đảm an ninh tại sườn đông châu Âu.

Phản ứng của các máy bay này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Moscow liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin trên của phía Anh.

Hé lộ thời gian chuyển giao F-16 cho Ukraine

Các tiêm kích Typhoon đã hoạt động tại một căn cứ ở Estonia từ tháng 3 và được điều động để theo dõi các máy bay Nga không phản hồi đối với các cơ quan điều khiển không lưu, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh.

Theo đó, những máy bay quân sự Anh đang giám sát bầu trời trên vùng Baltic cùng với lực lượng không quân các nước Bồ Đào Nha và Romania.

Các máy bay Nga bị ngăn chặn bao gồm các tiêm kích Su-27, cũng như các oanh tạc cơ tầm xa và các máy bay vận tại, trinh sát. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các sứ mệnh phản ứng nhanh cho thấy không lực NATO duy trì "tình trạng sẵn sàng cao độ thường trực nhằm đảm bảo rằng chúng có thể cất cánh ngay sau khi có thông báo".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết những lần ngăn chặn máy bay Nga là "lời nhắc nhở rõ ràng về giá trị của phòng thủ tập thể và khả năng răn đe do NATO cung cấp".

"RAF đã hoạt động cùng với các đồng minh của chúng tôi trong 3 tuần qua để đảm bảo rằng các quốc gia thành viên và đối tác của chúng tôi đều được bảo vệ và họ có thể yên tâm về cam kết liên tục của chúng tôi nhằm tăng cường an ninh châu Âu cùng những bên chia sẻ giá trị chung", theo Bộ trưởng Wallace.

Ngoại trưởng Nga Lavrov: "NATO muốn chiến đấu, cứ để họ chiến đấu"

Trong khi được triển khai tới Estonia, các máy bay của RAF cũng đã tham gia một số cuộc tập trận trên không lớn với các đồng minh NATO, bao gồm Defender - cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh, với sự tham gia của 250 máy bay và 10.000 người từ 25 nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.