Anh Nguyễn Minh Triết khởi động cuộc thi ‘kết đôi’ sinh viên với doanh nghiệp

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/08/2022 11:35 GMT+7

Tại Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính năm 2022, với chủ đề “Cặp đôi kỳ tài Tài chính”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết chương trình kết đôi sinh viên với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để giúp họ phục hồi sau đại dịch.

Ngày 23.8 T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Visa đã khởi động Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính năm 2022, với chủ đề “Cặp đôi kỳ tài Tài chính” và kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa hai bên.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình

bảo anh

Kết đôi sinh viên tài năng với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ban tổ chức cho biết với chủ đề “Cặp đôi kỳ tài Tài chính”, chương trình tổ chức kết đôi những sinh viên tài năng cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Qua đó mang đến cho sinh viên cơ hội sử dụng kiến thức tài chính học được từ các nhà trường và từ Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính để tham gia hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước hoàn thiện tổ chức và vận hành bằng cách áp dụng các công cụ, kiến thức kinh doanh hiện đại, linh hoạt; góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết trải qua tròn một thập kỷ tổ chức, chương trình Kỹ năng quản lý tài chính đã nhận được sự quan tâm của hàng chục nghìn sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Bắt đầu từ thủ đô Hà Nội và TP.HCM, chương trình đã dần mở rộng quy mô, cho tới nay đã phát triển ra toàn quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa cho các đơn vị tham gia chương trình

bảo anh

"Năm nay, Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính với chủ đề “Cặp đôi kỳ tài Tài chính” được tổ chức với mục đích tạo ra sân chơi, một hình thức mới cho sinh viên kết nối với các doanh nghiệp để trải nghiệm, kiểm tra và học hỏi thêm kiến thức về quản lý tài chính, vận hành và phát triển doanh nghiệp.

Đồng thời, chương trình mang đến cho sinh viên cơ hội phát huy năng lực của mình để giúp các doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch và có những bước tiến để thích nghi với trạng thái bình thường mới", anh Triết cho hay.

Theo anh Triết, các đội thi sẽ được cung cấp các công cụ hỗ trợ của chương trình, kinh phí triển khai dự án, được gặp gỡ, giao lưu và nhận tư vấn hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

“Đây sẽ là cơ hội cho các bạn sinh viên được trang bị kinh nghiệm thực tế gắn liền với sự vận hành của nền kinh tế, các kỹ năng về quản lý tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa”, anh Triết nói, đồng thời nhấn mạnh: “Kỹ năng quản lý tài chính sẽ quyết định đến việc tiếp cận việc làm và khởi nghiệp ngay khi trên ghế nhà trường của sinh viên. Năm nay chương trình giúp sinh viên có kinh phí thông qua trải nghiệm cuộc thi. Nếu dành giải nhất sẽ có được kinh phí để có thể khởi nghiệp”.

Sinh viên “chữa bệnh” cho doanh nghiệp

Chia sẻ tại chương trình, các chuyên gia kinh tế và Ban tổ chức cho rằng đây là chương trình vô cùng hữu ích cho doanh nghiệp và sinh viên.

Tiến sĩ Trần Phước Huy, chuyên gia tài chính, giảng viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho rằng với việc tham gia chương trình này, sinh viên sẽ là “bác sĩ” khám bệnh cho doanh nghiệp và xem có những “bệnh” gì để hỗ trợ thành doanh nghiệp khỏe mạnh tham gia phát triển nền kinh tế.

Các chuyên gia chia sẻ thông tin tại chương trình

bảo anh

Anh Huy cũng cho biết việc giáo dục kiến thức tài chính rất cần thiết cho mọi người, chứ không riêng gì sinh viên để tránh việc bị mắc lừa khi tham gia các hoạt động kinh tế. Đặc biệt, những kiến thức trong việc quản lý tài chính cá nhân sẽ dễ dàng “nâng cấp” thành quản lý tài chính doanh nghiệp để khởi nghiệp.

Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng cho rằng đây là chương trình rất thiết thực.

“Hiện trong môi trường đào tạo việc học và thực hành có khoảng cách rất xa. Nếu muốn trở thành người hữu dụng, sinh viên phải thực hành ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa lại thiếu tính đổi mới sáng tạo vì vậy sự kết hợp này vô cùng có giá trị”, ông Nam nói.

Chương trình diễn ra từ ngày 23.8 - 19.11.2022 bao gồm 3 vòng thi.

Đội thi đạt giải nhất sẽ được trao tặng giải thưởng 45 triệu đồng, đội về nhì sẽ nhận được 30 triệu đồng và giải ba sẽ nhận được 15 triệu đồng các đội thi sẽ được nhận kèm giấy chứng nhận của chương trình và bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Ba đội chơi dừng chân tại vòng 2 sẽ nhận được 6 triệu đồng mỗi đội. Bên cạnh đó, 3 tỉnh, thành phố có số lượng bài dự thi cao nhất sẽ nhận được 5 triệu đồng, 3 trường có số lượng bài dự thi cao nhất sẽ nhận được 5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.