Anh Nguyễn Minh Triết: Ngành giáo dục có nhiều đóng góp to lớn cho phong trào Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/11/2022 19:56 GMT+7

Tại buổi gặp mặt lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết , cho rằng ngành giáo dục đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của phong trào Đoàn Thanh niên.

Chiều 4.11, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức chương trình gặp mặt chúc mừng nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022) và trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT.

Dự buổi gặp mặt có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Anh Nguyễn Minh Triết và chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ GD-ĐT

ngọc thắng

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Minh Triết cho biết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn vừa qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Để có được những kết quả đó, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của ngành giáo dục các cấp từ T.Ư đến địa phương.

Theo anh Triết, hai bên đã phối hợp tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ; tổ chức sôi nổi các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên học tập, phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi gặp mặt Bộ GD-ĐT

ngọc thắng

Anh Triết cũng cho biết hai bên đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên tham gia công tác đoàn - hội - đội…

Đồng thời ngành giáo dục đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên truyền các văn bản luật liên quan đến thanh niên.

Nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên, các trí thức trẻ đã được tổ chức thành công trong những năm qua như: chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”; cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”; hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; chương trình “Tiếp sức mùa thi”; chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”; chương trình “Điều ước cho em” với các công trình “Trường đẹp cho em”…

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Minh Triết trao tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cán bộ thuộc Bộ GD-ĐT

ngọc thắng

“Đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Việt Nam, có thể khẳng định, ngành giáo dục, các cán bộ quản lý giáo dục, các thầy cô giáo là những người có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của phong trào”, anh Triết khẳng định.

Công tác phối hợp sẽ ngày càng phát triển

Anh Triết cho biết vào tháng 12, sẽ diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, mở ra chặng đường mới cho thanh niên Việt Nam, trong đó, có học sinh, sinh viên.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Triết bày tỏ sự kỳ vọng công tác phối hợp giữa T.Ư Đoàn với ngành giáo dục, với Bộ GD-ĐT sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu tại buổi gặp

ngọc thắng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Phúc cũng cho rằng thời gian qua T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT triển khai rất có nhiều chương trình phối hợp ý nghĩa thiết thực.

Các hoạt động phối hợp nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ, về đạo đức lối sống, giá trị truyền thống, kỹ năng… Theo ông Phúc, không chỉ cấp T.Ư mà cấp cơ sở, các hoạt động đã được triển khai hết sức sâu rộng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho cán bộ Bộ GD-ĐT

ngọc thắng

Tại chương trình, T.Ư Đoàn trao 5 kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 5 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT đã có những đóng góp tích cực cho công tác thanh niên và phong trào đoàn, hội, đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.