Anh Nguyễn Minh Triết: Tác phẩm dự thi 'Tinh hoa Việt Nam' là tài sản quý giá

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/05/2024 18:46 GMT+7

Theo anh Nguyễn Minh Triết, cuộc thi 'Tinh hoa Việt Nam' nhằm tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, học sinh, sinh viên có cơ hội được tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, qua đó, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước...

Ngày 24.5, T.Ư Đoàn tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác video clip "Tinh hoa Việt Nam" dành cho học sinh, sinh viên lần thứ 2, năm 2023. Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Tài sản quý giá từ cuộc thi

Phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, cuộc thi "Tinh hoa Việt Nam" nhằm tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, học sinh, sinh viên có cơ hội được tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, qua đó, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bạn trẻ trong việc bảo tồn, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cuộc thi góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

Anh Nguyễn Minh Triết: Tác phẩm dự thi 'Tinh hoa Việt Nam' là tài sản quý giá- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết và ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân (Ban Dân vận T.Ư) trao giải nhất cho nhóm thí sinh đoạt giải

BẢO ANH

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Hơn 11.000 tác phẩm dự thi của các bạn học sinh, sinh viên, đó chính là kết quả, là tài sản quý giá mà chúng tôi nhận được từ cuộc thi. Bởi khi xem mỗi một tác phẩm chúng tôi cảm nhận được chứa đựng trong đó là tình cảm yêu thương, gắn bó, niềm tự hào mà các bạn dành cho mảnh đất quê hương, địa phương nơi mình sinh ra và lớn lên".

Theo anh Nguyễn Minh Triết, chủ đề được các học sinh, sinh viên quan tâm và thực hiện nhiều nhất là về trang phục, ẩm thực, các làn điệu dân ca, sản phẩm truyền thống, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của địa phương, quê hương mình.

Điểm ấn tượng của cuộc thi chính là sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các học sinh, sinh viên người dân tộc đến từ các tỉnh miền núi. "Khắc phục những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, các bạn học sinh, sinh viên đã cố gắng để có được những hình ảnh đẹp, chân thực, khắc họa rõ nhất nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc mình", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Từ thành công của cuộc thi, anh Triết mong muốn những giá trị tinh thần, những tình cảm yêu mến, niềm tự hào của các bạn sẽ tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng. Đồng thời, việc này sẽ góp phần xây dựng nên một lớp học sinh, sinh viên hoàn thiện kỹ năng, tư duy sáng tạo, tiếp tục tạo ra các sản phẩm quảng bá về văn hoá, con người, đất nước Việt Nam, đóng góp chung vào việc gìn giữ và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc.

56 triệu lượt xem trên các nền tảng số

Theo ban tổ chức, cuộc thi sáng tác video clip "Tinh hoa Việt Nam" nhận được 11.734 clip dự thi từ 67/67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc (tăng 9.387 tác phẩm so với năm 2021). Kết thúc vòng bình chọn, có 679.564 lượt bình chọn cho các tác phẩm trên website của chương trình. Tính đến ngày 5.5, các tác phẩm dự thi đã có hơn 56 triệu lượt xem trên các nền tảng số (TikTok, Facebook và website tinhhoavietnam.doanthanhnnien.vn).

Anh Nguyễn Minh Triết: Tác phẩm dự thi 'Tinh hoa Việt Nam' là tài sản quý giá- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất

BẢO ANH

Vòng chung khảo, ban giám khảo chấm chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Lồ Phà Tú Anh, Trường THPT số 1 H.Mường Khương, tỉnh Lào Cai, với tác phẩm Trang phục truyền thống của người Bố Y.

Giải nhì thuộc về nhóm thí sinh Tạ Quốc An Vũ, Phạm Trần Nhật Anh (Hà Nội), với tác phẩm Tinh hoa miền Quan họ.

Giải ba được trao cho tác phẩm Khu di tích Quốc gia đặc biệt - Lam Kinh (CLB Truyền thông sinh viên HDU MEDIA, Trường ĐH Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa).

Hai giải khuyến khích được trao cho tác phẩm Hát then, đàn tính - Tinh hoa âm nhạc dân gian Xứ Lạng (Đoàn Trường THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và tác phẩm Nét đẹp thổ cẩm và văn hóa cồng chiêng Tây nguyên (thí sinh Tạ Thanh Ngọc Kim, học sinh Trường THPT Thực hành cao nguyên, tỉnh Đắk Lắk).

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải thưởng cho Tỉnh đoàn Quảng Bình và Đoàn Trường THPT Lê Thành Phương (tỉnh Phú Yên), là các đơn vị có số lượng sản phẩm dự thi nhiều nhất.

Tác phẩm Sen quê Bác - Nâng tầm Sen Việt của thí sinh Vương Thuý Quỳnh, học sinh Trường THPT Kim Liên (tỉnh Nghệ An) nhận giải thưởng sản phẩm có nhiều bình chọn nhất trên website cuộc thi.

Ngoài ra, ban tổ chức quyết định trao giải tuần cho tác phẩm dự thi có tổng điểm bình chọn cao nhất từng tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.