Anh, Nhật Bản nhất trí thỏa thuận quốc phòng mới

06/05/2022 18:30 GMT+7

Thủ tướng Anh và Nhật Bản ngày 5.5 đã đồng thuận về việc thắt chặt hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong nỗ lực đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc hội đàm tại London, Anh ngày 5.5

reuters

Theo hãng thông tấn Kyodo News, Thủ tướng Nhật Bản Fumio KishidaThủ tướng Anh Boris Johnson ngày 5.5 đã nhất trí về các nguyên tắc của các hiệp ước hợp tác quốc phòng mà hai nước chuẩn bị ký kết.

"Việc Thủ tướng Johnson và tôi đạt được sự đồng thuận về các nguyên tắc của hiệp ước quốc phòng là một kết quả quan trọng”, ông Kishida phát biểu trong cuộc họp báo tại London sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh.

Sau khi được ký kết, Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA) sẽ giúp Nhật BảnAnh triển khai lực lượng nhanh hơn, đồng thời cho phép hai nước tham gia các cuộc huấn luyện chung và cứu trợ thảm họa. Cùng với RAA, thỏa thuận mua lại và phục vụ chéo sẽ giúp hai nước chia sẻ đạn dược và vật tư, đồng thời đóng vai trò là nền tảng để tăng cường hợp tác an ninh.

Ông Kishida đánh giá cao việc Anh tăng cường can dự vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo chính phủ Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ "quan ngại mạnh mẽ" về những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, biển Hoa Đông cũng như các hoạt động tăng cường lực lượng "nhanh chóng nhưng không minh bạch".

Thủ tướng Anh và Nhật Bản cũng nhất trí chống lại các nỗ lực đơn phương nói trên hoặc những hành động cưỡng ép kinh tế khác.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cũng là một chủ đề được ông Kishida và ông Johnson thảo luận. Về phần mình, Nhật Bản đã báo động về việc cuộc khủng hoảng này có thể lan sang châu Á, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng ở Đài Loan.

"Đông Á có thể là Ukraine của ngày mai. Trật tự quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang bị đe dọa", ông Kishida phát biểu.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6.5 cáo buộc Nhật Bản phóng đại mối đe dọa từ Trung Quốc như một cái cớ để tăng cường sức mạnh quân sự. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6.5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói nếu Nhật Bản thực sự muốn hòa bình và ổn định ở Đông Á, nước này nên ngừng kích động cuộc đối đầu giữa các cường quốc.

Thủ tướng Kishida và Thủ tướng Johnson nhất trí Nhật Bản và Anh, cùng các quốc gia G7 khác, phải dẫn đầu cộng đồng quốc tế trong việc duy trì các biện pháp cấm vận với Nga và mở rộng hỗ trợ cho Ukraine.

Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Kishida đến các nước để trao đổi với những người đồng cấp về việc ứng phó với cuộc khủng hoảng Ukraine và đảm bảo Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do và rộng mở".

Anh cũng đang tăng cường cam kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì tầm quan trọng về kinh tế và địa chính trị của nó. Theo Kyodo News, việc Anh đạt được sự đồng thuận với Nhật Bản về tăng cường hợp tác quốc phòng cho thấy London đang chuyển trọng tâm sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.