Anh nói đoàn xe quân sự Nga gần Kyiv bị trục trặc, tắc đường

03/03/2022 16:11 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh nhận định mũi tiến quân của Nga về hướng Kyiv chỉ đạt bước tiến hạn chế trong 3 ngày qua trong khi có cảnh báo cuộc tấn công lớn có thể sắp diễn ra.

Bộ Quốc phòng Anh chiều 3.3 công bố cập nhật đánh giá tình báo về chiến sự Ukraine trên tài khoản Twitter. Theo đó, phần chính của đoàn xe quân sự Nga tiến về Kyiv vẫn cách trung tâm thành phố hơn 30 km.

Đoàn xe quân sự của Nga ở ngoại ô Kyiv trong ảnh chụp ngày 28.2

AFP

Đà tiến của lực lượng này đã bị trì hoãn do vấp phải kháng cự mạnh mẽ từ Ukraine, do các phương tiện bị trục trặc và tắc đường. “Đoàn xe đã không tiến thêm đáng kể trong hơn 3 ngày qua”, báo cáo nêu.

Trong khi đó, dù hứng chịu các đợt pháo kích nặng nề từ Nga, các thành phố Kharkiv, Chernihiv và Mariupol vẫn nằm trong tay người Ukraine. Một vài lực lượng Nga đã xâm nhập thành phố Kherson nhưng tình hình quân sự vẫn chưa rõ.

Nga công bố số binh sĩ tử trận trong chiến dịch tại Ukraine

Báo cáo cũng nhắc đến việc Bộ Quốc phòng Nga đã “thừa nhận” rằng 498 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 1.597 người bị thương. “Số người thiệt mạng và bị thương thật sự gần như chắc chắn là cao hơn đáng kể và sẽ tiếp tục tăng”, theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài France 2, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định “điều tồi tệ nhất” có thể chưa xảy ra với Ukraine. Ông Le Drian nói rằng kế hoạch tiến công chớp nhoáng của Nga đã vấp phải sự kháng cự của Ukraine. Tuy nhiên, sau khi Kherson rơi vào tay Nga, các thành phố Kharkiv, Mariupol và Kyiv đang có nguy cơ bị bao vây.

Nhiều xe quân sự bị phá hủy tại thành phố Bucha thuộc tỉnh Kyiv

Reuters

Reuters ngày 3.3 dẫn nguồn tin chính phủ Đức tiết lộ nước này đang cân nhắc chuyển thêm 2.700 tên lửa đất đối không vác vai cho Ukraine. Theo nguồn tin, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa chống máy bay STRELA sản xuất từ thời Liên Xô, trước đây được sử dụng tại Đông Đức.

Hội đồng An ninh liên bang Đức chưa thông qua việc này nhưng các tên lửa đã sẵn sàng để được chuyển đi. Trước đó, Đức cam kết gửi 1.000 tên lửa chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger cho Ukraine.

Xem thêm tình hình khủng hoảng Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.