Anh nói tên lửa bội siêu thanh Nga thể hiện kém tại Ukraine

22/10/2023 09:26 GMT+7

Tên lửa bội siêu thanh Kinzhal của Nga bị đánh giá là thể hiện yếu kém trong cuộc xung đột tại Ukraine dù được Moscow hết lời ca ngợi.

Trong bản cập nhật tình báo ngày 21.10, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal (Dao găm) của Nga đã thể hiện yếu kém tại Ukraine cho đến nay và trên thực tế tên lửa này vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm.

Anh nói tên lửa bội siêu thanh Nga thể hiện kém tại Ukraine - Ảnh 1.

Máy bay MiG-31 mang tên lửa Kinzhal trong cuộc duyệt binh tại Moscow hồi năm 2018

AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Kinzhal là một trong những vũ khí vô song của Nga, theo trang Business Insider. Hôm 18.10, nhà lãnh đạo nói rằng Nga sẽ bắt đầu cho máy bay đánh chặn MiG-31I trang bị tên lửa Kh-47M2 Kinzhal tuần tra thường trực tại biển Đen.

Tổng thống Putin nói đó không phải là mối đe dọa nhưng là việc cần thiết bởi sự can dự ngày càng tăng của Mỹ trong xung đột Ukraine cũng như Washington gia tăng hiện diện tại Đông Địa Trung Hải.

Anh chê tên lửa bội siêu thanh Nga Kinzhal không hiệu quả

Theo TASS, Tổng thống Putin từng nói tên lửa Kinzhal có tầm bắn hơn 1.000 km và tốc độ Mach 9 (hơn 11.000 km/giờ). Bộ Quốc phòng Anh cho rằng việc nhà lãnh đạo Điện Kremlin nhắc đến tên lửa Kinzhal có chủ đích có thể nhằm nhắc nhở người dân Nga rằng nước này vẫn có thể tiếp tục sản xuất các vũ khí có sức mạnh lớn giữa xung đột.

Anh nói tên lửa bội siêu thanh Nga thể hiện kém tại Ukraine - Ảnh 2.

Phần đầu của tên lửa được cho là Kinzhal mà Ukraine tuyên bố bắn hạ hồi tháng 5

REUTERS

Tuy nhiên, các nhà phân tích từ lâu cho rằng màn thể hiện của tên lửa bội siêu thanh này vẫn chưa thể bắt kịp với danh tiếng mà nó được gán cho.

Business Insider dẫn lời giới chuyên gia cho biết Kinzhal có thể bay ở tốc độ bội siêu thanh nhưng không duy trì tốc độ đó trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tên lửa cũng không khó để ngăn chặn. Hồi tháng 5, Ukraine tuyên bố bắn hạ một tên lửa Kinzhal bằng hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất nhưng Nga lập tức bác bỏ. Vài ngày sau đó, Ukraine tiếp tục nói đã ngăn chặn đến 6 quả Kinzhal trên bầu trời Kyiv.

Trước đó, hãng sản xuất Rostec của Nga tuyên bố không có biện pháp nào đối phó được tên lửa Kinzhal trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói không thể phát hiện hay ngăn chặn tên lửa bội siêu thanh này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.