Anh Thư, Phương Vy trăn trở trước nạn bạo lực học đường

29/05/2022 10:15 GMT+7

Anh Thư, Phương Vy, Thanh Thúy chọn cách quan tâm chia sẻ với con nhiều hơn và cho bé những lời khuyên cần thiết để tránh việc xung đột, bạo lực trong môi trường học đường.

Dàn sao Việt bày tỏ quan điểm về vấn đề bạo lực học đường hiện nay

FBNV

Hiện nay, vấn đề bạo lực học đường trở thành nỗi lo của không chỉ bậc phụ huynh mà còn với nhà trường và xã hội. Việc hạn chế những vụ xô xát, đánh nhau xảy ra trong môi trường giáo dục đang trở thành bài toán khó cần được giải quyết.

Trao đổi với Thanh Niên, siêu mẫu Anh Thư thừa nhận vấn đề bạo lực học đường luôn là nỗi ám ảnh đối với các bậc phụ huynh. Cá nhân người đẹp là một người mẹ, khi nhìn thấy con trai khôn lớn, cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Bởi trước đây, Anh Thư từng chứng kiến một vụ việc khá đau lòng từ người bạn của mình nên cô luôn cố gắng nhắc nhở, dặn dò con sống chan hòa với bạn bè và “đừng bao giờ ăn hiếp bạn mà phải luôn biết giúp đỡ lẫn nhau".

Dù bận rộn với công việc song siêu mẫu Anh Thư vẫn hướng sự quan tâm đến con trai

NVCC

Theo nữ diễn viên, việc tránh hơn thua ở tuổi dậy thì là điều cần thiết vì sẽ gây hiểu lầm cũng như sự hiếu thắng. Anh Thư cho rằng sẽ khó cho nhà trường trong công tác quản lý vì: “Các bạn nhỏ có thể ghét nhau vì bất cứ lý do gì, rồi khi các bạn bước ra khỏi cổng trường thì đâu có ai quản lý nữa”.

Do đó, diễn viên Tuyết nhiệt đới cho rằng để khắc phục, hạn chế vấn đề này cần có sự phối hợp giáo dục từ phía gia đình và nhà trường. Anh Thư nêu quan điểm: “Chỉ có cách giáo dục làm sao để các con hiểu rõ từ trong tư duy là phải biết kiểm soát cảm xúc, tình cảm của bản thân. Các con phải yêu thương và biết hậu quả việc làm của mình. Tôi cũng luôn dạy và phân tích để con hiểu rõ, vì mình đau như thế nào thì người ta cũng đau y như vậy. Do đó, con nên tránh gây tổn thương cho người khác. Tôi dạy con học làm người trước khi học văn hóa, không cần con học giỏi, chỉ cần biết sống tử tế”.

Thanh Thúy đặt ra những câu hỏi khéo léo để nắm tình hình của con

FBNV

Đối với Thanh Thúy, vấn đề bạo lực học đường luôn xảy ra, ngay cả thời cô còn đi học. Nữ nghệ sĩ kể thời điểm cấp 2, tại lớp của cô đã có chuyện đánh nhau giữa các học sinh. “Ở lứa tuổi này các con hay có xu hướng chứng tỏ bản thân và thường hay không tâm sự với cha mẹ chuyện ở trường lớp. Rất khó để phụ huynh có thể can thiệp được kịp thời chuyện con đánh nhau với các bạn, thường khi biết thì mọi chuyện đã xong rồi”, cô nêu ý kiến.

Theo Thanh Thúy, để khuyên răn được con về vấn đề này không phải “ngày một ngày hai". Cá nhân cô cũng dành sự quan tâm cho bé bằng việc cố gắng hỏi thăm một cách khéo léo như “Hôm nay ở trường con có làm ai buồn không", “Con có làm ai khóc không", “Có bạn nào bị gì không". Bà xã Đức Thịnh nói: “Những câu hỏi này phần nào sẽ giúp phụ huynh biết được hôm đó, ở trường con có chuyện gì nghiêm trọng không”.

Phương Vy cho rằng để hạn chế vấn đề bạo lực học đường là một bài toán khó

FBNV

Phương Vy cho biết bạo lực học đường đang là vấn nạn và ngày càng xảy ra nhiều. Khi con chuẩn bị cắp sách đến trường, nữ ca sĩ cũng dặn dò con mọi điều, nếu có việc gì xảy ra cần phải báo thầy cô để giải quyết và báo bố mẹ để nắm tình hình. “Con phải lên tiếng với người có khả năng giải quyết xung đột một cách êm đềm. Tuổi trẻ mà, chắc chắn sẽ có những bồng bột, cứng đầu mà các bạn trẻ với nhau thì khó giải quyết được. Nên tôi nghĩ vai trò của thầy cô, phụ huynh rất quan trọng trong việc để các em hiểu rằng bạo lực không giải quyết được vấn đề", cô chia sẻ.

Theo giọng ca Có đôi lần, để xử lý vấn đề bạo lực học đường đến nơi đến chốn là một bài toán khó vì “mỗi em có một cá tính khác nhau và môi trường học khác nhau". Do đó, Phương Vy cho rằng với vai trò là phụ huynh thì nên nói chuyện với con và cho con biết thầy cô, ba mẹ là những người con cần liên lạc nếu xảy ra một vấn đề nào đó.

“Việc giúp cho con thoải mái chia sẻ với mình mới là quan trọng. Ở góc độ phụ huynh thì nên quan tâm con nhiều hơn, giúp con dễ dàng tâm sự, chia sẻ. Chúng ta nên xem trẻ có đang tiếp xúc với văn hóa phẩm hoặc nhóm bạn mang tính bạo lực hay không. Chung quy lại, mình cần phải quan tâm nhiều hơn để biết con nghĩ gì, con đang chơi với ai và cho bé lời khuyên cần thiết", Phương Vy nêu ý kiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.