Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, cảnh báo mưa lớn

04/08/2022 18:59 GMT+7

Sau khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông ( Trung Quốc ) áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Chiều nay (4.8), sau khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 16 giờ cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,2 độ vĩ bắc; 114,1 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và tan dần

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và tan dần.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 4.8, ở khu vực tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái có mưa, có nơi mưa to như: Nước Hai (Cao Bằng) 61,6 mm, Lăng Can (Tuyên Quang) 44,6 mm; Quảng Khê (Bắc Kạn) 43,4 mm; Gia Hội (Yên Bái) 35,6 mm…

Trong 3 - 6 giờ tới, các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái, Sơn La tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Trùng Khánh (Cao Bằng); Ba Bể, Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Bạch Thông (Bắc Kạn); Lâm Bình, Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa (Tuyên Quang); Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải (Yên Bái).

Các huyện Mường La, Mai Sơn, Bắc Yên ở Sơn La cần chú ý theo dõi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Quảng Nam, Ninh Thuận, Đăk Nông và Lâm Đồng

Từ 14 đến 17 giờ ngày 4.8, ở khu vực các tỉnh Quảng Nam, Ninh Thuận, Đăk Nông và Lâm Đồng đã có nơi mưa to, có nơi mưa rất to như: Đầu mối hồ Trung Lộc 54,2 mm (Quảng Nam), Phước Vĩnh 52,4 mm (Ninh Thuận), Đắk Sắk 48,4mm (Đăk Nông), Hòa Bắc 40,6 mm (Lâm Đồng), ...

Trong 3 - 6 giờ tới, các tỉnh Quảng Nam, Ninh Thuận, Đăk Nông và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện Nông Sơn (Quảng Nam); Ninh Phước (Ninh Thuận).

Các huyện sau đây cần chú ý theo dõi. Cụ thể, các huyện Đại Lộc, Tiên Phước, Hiệp Đức (Quảng Nam); Ninh Sơn (Ninh Thuận); Đăk Mil, Krông Nô (Đăk Nông) và Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh (Lâm Đồng).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.