Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp mạnh lên thành bão số 2

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp mạnh lên thành bão số 2

20/07/2024 11:29 GMT+7

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Chuyên gia khí tượng cho biết trước mắt cần lưu ý đến các tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng 20.7.2024, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 115,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp mạnh lên thành bão số 2

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến khoảng 7 giờ sáng 21.7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định diễn biến của áp thấp nhiệt đới vẫn còn nhiều phức tạp. Trước mắt, cần lưu ý tới tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp mạnh lên thành bão số 2- Ảnh 1.

Bản đồ hướng đi của áp thấp nhiệt đới

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Cụ thể, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng cao 2 - 4 m. Ngoài ra, ở khu vực biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) đang có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

"Trong đêm nay và ngày mai, giữa và nam Biển Đông tiếp tục duy trì trường gió tây nam mạnh, kèm theo đó là mưa giông mạnh, tầm nhìn xa giảm thấp", ông Hưởng nói.

Vị chuyên gia cho biết, gió mùa tây nam cũng khiến Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong khi đó, miền Bắc vẫn có mưa lớn cục bộ, cần lưu ý lũ quét và sạt lở đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.